1 người nước ngoài trúng 1,8 tỷ đồng của MobiFone

Ông Wang Sheng Yen, quốc tịch Đài Loan vừa là một khách hàng may mắn trúng 1,8 tỷ đồng trong chương trình khuyến mại của MobiFone.
Mới đây, hãng thông tin di động MobiFone đã tổ chức chương trình quay số trong Chương trình “Cơ hội nhân 2.000 lần giá trị thẻ nạp” nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của mạng này từ ngày 6/4/2013 đến hết ngày 5/5/2013, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Điều bất ngờ của giải thưởng trên, khi một thuê bao trúng thưởng là một người nước ngoài đã nạp tiền lên tới hơn 900.000 đồng may mắn trúng giải thưởng 1,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ hãng MobiFone, thuê bao này là ông Wang Sheng Yen (quốc tịch Đài Loan), đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng may mắn trúng 1,8 tỷ đồng trong chương trình "Cơ hội nhân 2.000 lần giá trị thẻ nạp."

Phát biểu cảm tưởng khi nhận được giải thưởng này, ông Wang Sheng Yen cho biết: "Tôi không thể tin được rằng mình đã trúng giải thưởng này khi được thông báo, cảm giác lúc đó như là đang mơ vậy và tôi vô cùng vui sướng."

Với số tiền trúng thưởng là 1,8 tỷ đồng, ông Wang Sheng Yen có thể "nấu cháo" di động liên tục khoảng 2 năm trời và gọi điện thoại sang Đài Loan liên tục trong vòng 3 tháng.

Ông Wang Sheng Yen cho biết sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng của MobiFone để gọi điện về cho gia đình, những người đang sống tại Đài Loan và liên hệ trong công việc hàng ngày.

Đại diện của hãng MobiFone cho hay, ông Wang Sheng Yen khá may mắn khi trúng thưởng khuyến mãi là dịch vụ hữu ích đối với ông hàng ngày mà không gặp phải nhiều trường hợp trúng thưởng bi hài trước đó. Bởi đã có rất nhiều thuê bao bất ngờ trúng thưởng ôtô thì không biết lái về hoặc không có tiền đóng thuế cho phần thưởng này.

Kể về những trường hợp dở khóc dở cười khi trúng thưởng bất ngờ, một nữ nhân viên phụ trách mảng kinh doanh của một mạng di động lớn cho biết, có rất nhiều chuyện hài hước xảy ra đối với các khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt.

Nữ nhân viên của nhà mạng trên nhớ lại, có lần trao giải thưởng cho khách hàng đăng ký thuê bao mới với phần thưởng đặc biệt là chiếc xe ôtô Innova và giải thưởng được trao tại Hà Nội. Thế nhưng, khách hàng may mắn lại là một nông dân ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Khi vị khách này ra Hà Nội nhận giải thì cứ gãi đầu gãi tai phân trần với nhà mạng vì không biết lái xe nên không thể đem xe ôtô về.

Một trường hợp khác cũng khá thú vị là một khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt là chiếc ôtô với trị giá cả tỷ bạc. Theo quy định khách hàng nhận giải thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Thế nhưng, vị khách hàng này phân trần không lấy đâu ra được số tiền 100 triệu để đóng thuế nên đề nghị nhà mạng mua lại chiếc xe đó.

Một nhân viên phụ trách mảng khuyến mãi của nhà mạng khác kể rằng rất nhiều khách hàng khi được nhà mạng thông báo khách hàng đã trúng giải thưởng đặc biệt là những phần thưởng có giá trị thì lên bị khách hàng mắng tới tả vì nghĩ đó là trò lừa đảo.

"Khi chúng tôi liên hệ đến số thuê bao này để thông báo rằng khách hàng đã trúng thưởng với giải đặc biệt thì bị mắng rằng đây là trò bịp bợm lừa đảo và sau đó thuê bao này tắt máy khiến cho việc liên hệ để làm các thủ tục nhận giải thưởng vô cùng vất vả,” một nhân viên phụ trách truyền thông kể.

Nhiều chuyên gia về truyền thông cho biết, những phản ứng như vậy là chuyện bình thường bởi thực tế các thuê bao cũng hay bị các đối tượng xấu nhắn tin, gọi điện lừa đảo bằng cách thông báo khách hàng trúng thưởng và yêu cầu họ đưa tiền để vận chuyển phần thưởng hay nạp thẻ cào./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục