Thủ tướng bị đe dọa

1 nhóm cực đoan gửi thư đe dọa Thủ tướng Italy

"Liên đoàn Vô chính phủ không chính thức" đã gửi cho hai nhật báo Italy những bức thư với nội dung đe dọa Thủ tướng Mario Monti.

Theo hãng tin ANSA, ngày 16/5, một nhóm cực đoan ở Italy tự xưng là "Liên đoàn Vô chính phủ không chính thức" (FAI) đã gửi cho hai nhật báo Calabria Ora và Gazzetta del Sud của nước này những bức thư với nội dung đe dọa Thủ tướng Mario Monti.

 

Trong thư, FAI tuyên bố rằng ông Monti là một trong số bảy người còn lại sẽ bị FAI tấn công khủng bố.

 

Trước đó, FAI đã chính thức nhận trách nhiệm tiến hành vụ bắn vào chân của ông Roberto Adinolfi, Tổng Giám đốc Công ty năng lượng hạt nhân Ansaldo Nucleare hồi tuần trước, đồng thời cam kết sẽ tiến hành ít nhất 8 hành động khủng bố.

 

Ngày 15/5, cơ quan chức năng Italy đã tăng cường chế độ bảo vệ đặc biệt đối với ba quan tòa của nước này sau khi họ bị FAI lên tiếng đe dọa.

Hồi đầu tuần này, Chính phủ Italy đã bày tỏ ý định sẽ sử dụng lực lượng quân sự để giúp bảo vệ các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công khủng bố.

 

Cảnh sát Italy cùng ngày nói rằng những đe dọa nói trên đối với Thủ tướng Monti có thể chỉ là một trò đùa.

 

Mặc dù không tuyên bố cụ thể nhưng các nhà điều tra khẳng định có nhiều yếu tố cho thấy sự không chắc chắn về tính xác thực của những bức thư đe dọa Thủ tướng Monti của nhóm gọi là "Olga Cell" thuộc FAI được gửi đến cho hai nhật báo nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục