1 phụ nữ mù lên ngôi "Nữ hoàng sắc đẹp đức hạnh"

Một phụ nữ Arập Xêút mù, trong trang phục truyền thống Hồi giáo, đã vượt qua 400 thiếu nữ để đoạt giải "Nữ hoàng sắc đẹp đức hạnh".
Nhật báo al-Watan ngày 26/10 đưa tin, một phụ nữ Arập Xêút bị mù đã giành vương miện "Nữ hoàng sắc đẹp đức hạnh" tại một cuộc thi có sự tham gia của 400 thiếu nữ trong trang phục truyền thống của người Hồi giáo trùm từ đầu đến chân.

Người phụ nữ này là cô Zeinab al-Khatam, 24 tuổi, đã cùng 10 thí sinh khác lọt vào vòng bán kết tại cuộc thi được tổ chức ngày 25/10 ở thành phố Qatif.

Á hậu thuộc về Imane Zain al-Din, 20 tuổi, một sinh viên ngành quản trị kinh doanh.

Các cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ không có tại Arập Xêút, một quốc gia vùng Vịnh áp dụng một cách chặt chẽ luật Hồi giáo, cấm đàn ông và phụ nữ không có mối quan hệ họ hàng có những cử chỉ thân mật với nhau và người phụ nữ khi xuất hiện tại những nơi công cộng phải mang trang phục truyền thống của Hồi giáo.

Các thhiếu nữ phải thể hiện được nét đẹp của mình thông qua sự tôn trọng các giá trị gia đình, chứ không phải sắc đẹp hình thể.

Báo al-Watan cho biết kể từ khi kết thúc việc học của mình, Zeinab al-Khatam luôn ở nhà để chăm sóc gia đình. Một Ban giám khảo toàn nữ đã chọn al-Khatam làm "Nữ hoàng sắc đẹp đức hạnh."

Arập Xêút cấm phụ nữ đi làm, đi chơi, kết hôn và đi khám bệnh nếu chưa có sự cho phép của người đàn ông trong gia đình, đồng thời cũng là người giám hộ hợp pháp./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục