10 binh sỹ Ấn Độ bị chôn vùi trong tuyết đã thiệt mạng

10 binh sỹ Ấn Độ, trong đó có 1 sỹ quan bị vùi lấp do tuyết lở ngày 3/2 ở sông băng Siachen, bang Jammu và Kashmir đã thiệt mạng.
10 binh sỹ Ấn Độ bị chôn vùi trong tuyết đã thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: livefistdefence.com)

Hãng PTI ngày 4/2 đưa tin 10 binh sỹ Ấn Độ, trong đó có 1 sỹ quan bị vùi lấp do tuyết lở ngày 3/2 ở sông băng Siachen, bang Jammu và Kashmir đã thiệt mạng.

Lực lượng lục quân và không quân Ấn Độ đã nỗ lực cố gắng cứu những binh sĩ trên sau khi điểm chốt của họ bị tuyết lở vùi lấp ở độ cao gần 580m so với đường Ranh giới kiểm soát (LoC) với Pakistan.

Các đội cứu hộ được trang bị hiện đại cùng chó nghiệp vụ cũng đã tới hiện trường nhưng nỗ lực cứu hộ đã thất bại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: “Tôi biểu dương những chiến sỹ dũng cảm đã hy sinh tính mạng cho dân tộc.”

Ông Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Nhiệt độ ở vùng sông băng nói trên thấp nhất là -42 độ C về đêm và cao nhất là -25 độ C vào ban ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục