10 địa điểm ô nhiễm nặng trên nhất trên thế giới

Theo số liệu của Viện Blacksmith thuộc tổ chức Hòa Bình Xanh có trụ sở tại Thụy Sĩ, trong số 10 nơi ô nhiễm lớn nhất thế giới thì đa phần là các khu công nghiệp hóa chất, khai thác mỏ.
10 địa điểm ô nhiễm nặng trên nhất trên thế giới ảnh 1Công nghiệp hóa chất, khai mỏ là những hoạt động gây ô nhiễm nặng nhất.

Theo số liệu của Viện Blacksmith thuộc tổ chức Hòa Bình Xanh có trụ sở tại Thụy Sĩ, trong số 10 nơi ô nhiễm lớn nhất thế giới thì đa phần là các khu công nghiệp hóa chất, khai thác mỏ.

Khu vực ô nhiễm nặng nhất thế giới là nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraine, với số người bị ảnh hưởng từ vụ rò rỉ phóng xạ năm 1988 lên tới 10 triệu người.

Nhưng địa điểm ô nhiễm nặng khác còn có tổ hợp kim loại nặng Norilsk ở Nga, mỏ vàng ở Kalimantan (Indonesia), mỏ dầu ở châu thổ sông Niger thuộc Nigeria...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục