10 học sinh VN dự thi Olympic Toán học khu vực

10 thí sinh xuất sắc của VN sẽ tham dự vòng chung kết Olympic Toán học cùng với các thí sinh khác của châu Á-TBD tại Singapore.
Ngày 23/5, lễ Trao Giải Vòng 1 Kỳ thi Olympic Toán học Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APMOPS) 2012 đã diễn ra tại Hà Nội.

10 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 500 thí sinh tới từ mọi miền đất nước sẽ tham dự Vòng Chung kết cùng với các thí sinh khác đến từ Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức vào 26/5/2012 tại Học viện Hwa Chong của Singapore.

Tập đoàn KinderWorld tài trợ vé máy bay khứ hồi cho các thí sinh Việt Nam sang Singapore tham dự Vòng Chung kết. Còn Học viện Hwa Chong sẽ tài trợ chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình các thí sinh tham gia dự kỳ thi tại Singapore.

Năm 2012 là năm thứ tư Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld đồng tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMOPS) tại Việt Nam. APMOPS là kỳ thi Toán học uy tín được tổ chức hàng năm bởi Học viện Hwa Chong, Singapore dành cho những em học sinh lớp 6, 7 trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàng năm APMOPS thu hút gần 8.000 học sinh từ 14 nước trong Khu vực tham dự. APMOPS bắt đầu được tổ chức tại Việt Nam năm 2009 và đã thu hút 330 học sinh tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương tham gia. Số lượng học sinh dự thi APMOPS trong năm 2010 tăng lên 486 và đạt tới con số 581 học sinh năm 2011.

Năm 2010, Việt Nam đã có hai em học sinh xuất sắc đạt thứ hạng 11 và 12 trong toàn Khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2011, Việt Nam có 13 em học sinh đã đạt Chứng nhận Bạch kim, 16 em học sinh đạt Chứng nhận Vàng, 31 em đạt Chứng nhận Bạc và 57 em đạt Chứng nhận Đồng.

Những thành tích cao của các em học sinh Việt Nam trong ba kỳ APMOPS vừa qua là bằng chứng cho thấy các em học sinh Việt Nam không hề thua kém các bạn học sinh nước ngoài trong những cuộc thi trí tuệ quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục