10 người chết do vụ lật tàu nhập cư ở Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã tìm thấy thi thể của 10 người nhập cư trên Địa Trung Hải sau khi thuyền trở những người này bị chìm.
Hãng thông tấn Ansa của Italy cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này hôm 4/11 đã tìm thấy thi thể của bảy người nhập cư trên Địa Trung Hải sau khi thuyền trở những người này bị chìm ở khu vực biển giữa Libya và đảo Lampedusa, nâng số người chết trong vụ chìm tàu này lên 10 người.

Trước đó, lực lượng này cũng đã vớt được ba thi thể phụ nữ được phát hiện vào buổi đêm hôm trước, đồng thời cứu được 62 người đàn ông và tám người phụ nữ khác, trong đó có một người đang mang bầu.

Hiện cơ quan chức năng không tiết lộ quốc tịch của những người trên con thuyền gặp nạn.

Trước đó, giới chức Italy đã huy động các lực lượng sau khi nhận được điện thoại cầu cứu qua vệ tinh của chiếc tàu.

Sau đó, một chiếc máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã phát hiện thấy vị trí của chiếc tàu trên biển.

Hồi tháng Chín vừa qua, một chiếc tàu chở hơn 100 người Tunisia cũng đã gặp nạn ở vùng biển gần đảo Lampedusa, nơi thường được coi là điểm vào châu Âu của những quốc gia ở khu vực Bắc Phi.

Mỗi năm, hàng chục nghìn người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi thường tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để tới Lampedusa, sau đó đợi chờ cơ hội được vào châu Âu./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục