10 sự kiện thú vị làm bùng nổ mạng Internet trong 2015

10 sự kiện thú vị làm bùng nổ mạng Internet trong năm 2015

Cái chết của sư tử Cecil, tranh cãi chiếc váy màu xanh-đen hay màu trắng-vàng... là hai trong số những sự kiện thú vị đã làm "bùng nổ" mạng Internet trong năm 2015 vừa qua.
10 sự kiện thú vị làm bùng nổ mạng Internet trong năm 2015 ảnh 1Công thức sốt guacamole kèm đậu Hà Lan của báo New York Times. (Nguồn: New York Times)

Cái chết của sư tử Cecil, tranh cãi chiếc váy màu xanh-đen hay màu trắng-vàng... là hai trong số những sự kiện thú vị đã làm "bùng nổ" mạng Internet trong năm 2015 vừa qua.

10. Công thức sốt guacamole kèm đậu Hà Lan của báo New York Times

"Hãy thêm đậu Hà Lan vào sốt guacamole. Cứ tin chúng tôi,” tờ New York Times viết trong một tweet đăng hôm 1/7. Phản ứng của cư dân mạng với dòng tweet này chẳng tích cực chút nào, có người thậm chí còn so sánh tờ báo nổi tiếng với IS vì đã tàn phá công thức về loại nước sốt đặc trưng vốn chỉ được làm từ quả bơ này.

Trước sự giận dữ của cư dân mạng, Tổng thống Obama thậm chí đã phải lên tiếng: “Hãy tôn trọng New York Times nhưng đừng bỏ đậu Hà Lan vào sốt guacamole là được.”

Cũng có một số ít người không phản ứng quá mạnh với dòng tweet của New York Times, và đã thử làm sốt guacamole theo cách này, nhưng đa phần tất cả mọi người đều cảm thấy không vui vẻ gì.

9. Rachel Dolezal

Hồi tháng Sáu, cha mẹ của nhà hoạt động vì quyền công dân Rachel Dolezal khẳng định cô đã đóng giả làm một người Mỹ gốc Phi và thực tế là người da trắng. Tiết lộ này nhanh chóng gây bão trên mạng Internet. Mọi người không thể ngừng tự hỏi vì sao cô lại giả làm người da màu, cô giữ kín được bí mật này bằng cách nào và cô có nhận thức được hành động của mình gây phản cảm như thế nào không.

Dolezal thì khăng khăng rằng cô thực sự là người da màu và không có hành động giả dối nào ở đây.

Mặc dù phản ứng của dư luận với Dolezal đa phần là không ủng hộ, nhưng cũng có những ngôi sao tên tuổi bênh vực cho cô. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, nữ ca sỹ Rihanna đã nói: “Việc cô ấy giả làm người da màu có thực sự kinh khủng đến vậy không? Làm người da màu là một điều tuyệt vời, và tôi nghĩ cô ấy đã thực sự thay đổi được quan điểm của mọi người.”

8. Zayn Malik rời One Direction

Khi thông tin thành viên Zayn Malik sẽ rời nhóm nhạc One Direction được công bố, cộng đồng người hâm mộ khổng lồ của nhóm đã thất kinh. Trong một dòng đăng tải trên Facebook, Malik giải thích: “Tôi rời nhóm vì muốn làm một thanh niên 22 tuổi bình thường, người có thể nghỉ ngơi và dành thời gian làm những việc riêng ngoài ánh đèn sân khấu.”

Nhiều người hâm mộ đã tuyệt vọng gào thét và khóc lóc trước thông tin này.

Twitter như rơi vào một cơn bão trong nhiều ngày với những lời thương tiếc sự ra đi của Malik cùng giọng ca cao vút của anh. Thậm chí tới 7 tháng sau, vẫn còn có người bình luận vào dòng trạng thái trên Facebook của Malik và cầu xin anh quay lại nhóm bằng nhiếu thứ tiếng khác nhau.

7. Caitlyn Jenner thừa nhận mình là người chuyển giới

Bìa tạp chí Vanity Fair tháng Bảy đã đăng hình cựu vận động viên Bruce Jenner trong hình dạng một người phụ nữ với ba từ ngắn gọn: Call Me Caitlyn (Hãy gọi tôi là Caitlyn). Trang bìa này lập tức trở thành lời khẳng định chắc nịch đánh dấu việc Jenner thừa nhận mình là người chuyển giới.

Hình ảnh táo bạo của Caitlyn Jenner xuất hiện ở mọi sạp báo tại Mỹ, nhưng trước đó, hàng triệu người đã xôn xao về chuyện này trên mạng.


6. Thử thách Charlie Charlie

Giống nhiều hiện tượng Internet khác, sự nổi lên của thử thách Charlie Charlie - một nghi thức được cho là sẽ gọi lên một con quỷ trong truyền thuyết Mexico - bắt nguồn từ một hashtag. Trò thử thách này rất đơn giản: đặt hai chiếc bút chì cân bằng và vuông góc với nhau trên một tờ giấy rồi viết các từ “yes” và “no” vào bốn góc được tạo ra. Sau đó, người chơi sẽ hỏi những câu như: ‘Charlie, Charlie, cậu có ở đây không?” hay “Charlie, Charlie, chúng ta chơi với nhau được không?” rồi quan sát đầu bút chì di chuyển đến chữ “yes” hoặc chữ “no.”

10 sự kiện thú vị làm bùng nổ mạng Internet trong năm 2015 ảnh 2(Nguồn: Time)

Trò chơi này trở nên phổ biến đến nỗi hashtag #CharlieCharlieChallenge đã được tweet tới hơn 1,6 triệu lần. Nhưng thực tế thử thách này chẳng phải điều gì mới lạ: tờ Washington Post cho biết trò chơi này rất phổ biến ở Tây Ban Nha qua nhiều thế hệ, và BBC thì chỉ ra rằng trò chơi không liên quan gì đến truyền thuyết Mexico.

Lời giải thích hợp lý nhất cho việc những chiếc bút chì di động rất có thể là do trọng lực.

5. Video “Hot Bling” của Drake

2015 là một năm nhiều thăng trầm của Drake. Album "If You’re Reading This It’s Too Late" của anh đã đoạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sau đó, xích mích giữa anh với rapper Meek Mill được công khai. Và rồi vào tháng 10, Drake đã để lại dấu ấn lớn với video ca nhạc cho bài hát “Hot Bling.” Điệu nhảy của Drake trong video nhanh chóng trở thành một hiện tượng, làm ra đời nhiều bản hát lại (cover), thậm chí một số của chương trình giải trí Saturday Night Live còn dựng một màn nhái lại video này với sự có mặt của Donald Trump.

4. Cái chết của sư tử Cecil

Nhiều người không biết đến Cecil khi chú còn sống, nhưng tất cả đều biết về Cecil sau khi chú đã chết.

Cecil là bộ mặt của Công viên Quốc gia Hwange ở Zimbabwe và được các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford nghiên cứu đời sống.

Tháng 7/2015, Cecil đã bị nha sỹ người Mỹ Walter Palmer giết chết dã man. Dư luận hết sức phẫn nộ trước hành động này của viên nha sỹ và đã phản ứng rất dữ dội.

Nhiều ngôi sao như Sharon Osbourne, New Gingrich hay Ricky Gervais cũng bày tỏ sự thương tiếc cho Cecil và đề nghị phải trừng phạt bác sỹ Palmer thật nghiêm khắc.

Jimmy Kimmel, người dẫn chương trình tối muộn nổi tiếng với sự thông minh và tính hay bông đùa cũng phải nghẹn lời khi nhắc tới Cecil. Anh gọi cái chết của chú sư tử là “một bi kịch đáng kinh tởm” và khuyến khích người xem chương trình quyên tiền ủng hộ cho Đơn vị Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã của Đại học Oxford.

Lời kêu gọi của anh đã có 2.600 người hưởng ứng với số tiền ủng hộ lên đến 155.000 USD.

3. Ariana Grande liếm bánh vòng

Mọi chuyện bắt đầu khi kênh TMZ cho phát sóng một đoạn video ghi lại cảnh nữ ca sỹ đi chơi ở một tiệm bán bánh vòng phía nam California và thè lưỡi liếm những chiếc bánh mà cô chưa trả tiền.

Người xem còn có thể nghe thấy Ariana nói “Tôi ghét nước Mỹ” trong đoạn video.

Chỉ sau vài ngày, cư dân mạng đã bị sốc và Ariana đã phải đăng một đoạn video xin lỗi lên YouTube cũng như đăng lời xin lỗi lên Twitter.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng giờ đây, mỗi khi nhắc đến Ariana Grande, đừng ngạc nhiên nếu có người hỏi “Có phải đó là cô gái liếm bánh vòng không?”

2. Chuột Pizza

Vào tháng Chín, cộng đồng mạng đã lặng người khi theo dõi đoạn video về Chuột Pizza. Đoạn phim dài 15 giây này ghi lại cảnh một chú chuột nhỏ hăng hái tha một miếng pizza phô mai lớn xuống những bậc thang của một ga tàu điện ngầm ở New York.

Chú chuột pizza đã truyền cảm hứng cho những bộ đồ hóa trang ngày Halloween, hình xăm, hàng loạt video bắt chước theo, cũng như làm tất cả có chung cảm nhận: Chuột Pizza chính là tất cả chúng ta.


1. Chiếc váy

Bạn còn nhớ Chiếc váy chứ? Câu hỏi chiếc váy màu xanh-đen hay màu trắng-vàng đã làm tan vỡ hàng nghìn tình bạn, tình yêu và nhiều mối quan hệ trên khắp thế giới. Tất cả bắt đầu từ một bài đăng trên Tumblr vào tháng 2, với bức ảnh một chiếc váy và câu hỏi vô tội: Cái váy này màu xanh-đen hay trắng-vàng?

10 sự kiện thú vị làm bùng nổ mạng Internet trong năm 2015 ảnh 3Chiếc váy gây tranh cãi. (Nguồn: wired.com)

Rồi Cates Holderness thuộc trang web BuzzFeed đã quyết định mở một cuộc thăm dò ý kiến và cộng đồng mạng nổ tung.

Cuộc tranh luận trở nên nóng hơn bao giờ hết khi tất cả mọi người đều chắc chắn về màu sắc mà họ nhìn thấy.

Chiếc váy cũng đã kéo theo vô số lời giải thích, suy đoán, suy đoán về suy đoán và tranh cãi giữa các ngôi sao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục