108 nước đang phát triển tham gia mạng OARE

Với việc bổ sung Yemen, thế giới có 108 nước đang phát triển tham gia mạng "Truy cập trực tuyến để nghiên cứu về môi trường" (OARE).
Với việc bổ sung thêm Yemen là nước mới đây nhất tham gia mạng "Truy cập trực tuyến để nghiên cứu về môi trường" (OARE) của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), tính đến nay, 108 nước đang phát triển đã được tiếp cận "kho tàng tri thức" này.

UNEP và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng nhiều đối tác khác đã đào tạo các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và thuyết trình viên của các nước đang phát triển về cách thức tiếp cận OARE để nhận được các tri thức và thông tin giúp các nước này đối phó với những thách thức môi trường đang gia tăng do biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và khan hiếm nước gây ra.

Phó Chủ tịch về phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới (WB), Katherine Sierra khẳng định cộng đồng quốc tế cần giải quyết nhiều vấn đề khó khăn như chuyển giao công nghệ, đầu tư, nguồn tài chính chống biến đổi khí hậu và tri thức đã trở thành "chìa khóa" để đối phó một cách hiệu quả với những thách thức này.

Cho đến nay, đã có hơn 1.600 viện nghiên cứu và cơ sở khoa học trên toàn cầu đăng ký tiếp cận OARE để sử dụng nguồn tri thức khoa học phong phú này, trong bối cảnh thế giới đang tập trung vào các nguồn tri thức và chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển bền vững, thích nghi với những thay đổi ngày càng lớn của môi trường.

Mạng OARE được UNEP xây dựng cách đây 2 năm với sự ủng hộ của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới cùng với các đối tác như WHO, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), các trường đại học Yale và Cornell của Mỹ, các công ty xuyên quốc gia như Microsoft…

OARE tập hợp hơn 2.900 tạp chí khoa học hàng đầu thế giới và không ngừng được bổ sung các tạp chí mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục