11 quốc gia dự Lễ hội Nho và Vang Quốc tế - Ninh Thuận 2014

Lễ hội Nho và Vang Quốc tế - Ninh Thuận 2014 là ngày hội của nông dân và doanh nghiệp nhằm quảng bá về một vùng đất trồng nho nhiều nhất và duy nhất trên cả nước.
11 quốc gia dự Lễ hội Nho và Vang Quốc tế - Ninh Thuận 2014 ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Tối 17/7, tại khu vực hồ Điều Hòa, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Lễ hội Nho và Vang Quốc tế - Ninh Thuận 2014 chính thức được khai mạc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng các bộ ngành Trung ương và địa phương đã đến dự và đánh trống khai hội. Lễ hội Nho và Vang Quốc tế Ninh Thuận 2014 với sự tham gia của 11 quốc gia trên thế giới như Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…
Lễ hội Nho và Vang Quốc tế Ninh Thuận 2014 diễn ra từ ngày 17 đến 19/7, là ngày hội của nông dân và doanh nghiệp nhằm quảng bá về một vùng đất trồng nho nhiều nhất và duy nhất trên cả nước.
Lễ hội là thông điệp gửi đến du khách trong và ngoài nước về những tiềm năng của quê hương Ninh Thuận, những đặc sản cây trồng, vật nuôi, cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, tiềm năng trồng chế biến rượu vang và lợi ích đầu tư vào trồng nho và sản xuất các sản phẩm từ nho Ninh Thuận.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định, lễ hội Nho và Vang Quốc tế Ninh Thuận 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Thuận là dịp để tôn vinh những người trồng nho.
Đó là những người trực tiếp lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm nên giá trị kinh tế của cây nho, góp phần khẳng định giá trị của một loại cây trồng và những sản phẩm từ nho gắn với các nét văn hóa tạo nên đặc trưng quý giá của địa phương Ninh Thuận.
Cũng theo ông Lưu Xuân Vĩnh, lễ hội Nho và Vang Quốc tế còn tạo cơ hội hợp tác, giao lưu giữa người trồng, người sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nho và khách du lịch; tạo mối giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Qua đó đẩy mạnh thương hiệu nho Ninh Thuận sau khi xây dựng xong chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho cây nho.
Ngay sau hồi trống khai mạc lễ hội là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp và quần chúng đến từ Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nước như Mỹ, Italy, Australia, Chile, Bulgaria...tham gia biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật diễn ra với những tiết mục ca múa nhạc sôi động như: Vũ hội quốc tế; khát vọng yêu thương; vang dậy men đời…"
Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Thuận – Một vùng đất quyến rũ”, Hội chợ thương mại - du lịch quốc tế Ninh Thuận 2014, hội thi cừu đẹp, đua thuyền thúng.
Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ diễn ra Hội thảo “Định hướng phát triển cây nho và vang Ninh Thuận”, Hội thảo "Phát triển du lịch duyên hải miền Trung gắn với đại ngàn Tây Nguyên"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục