120 kỳ thủ tham gia giải cờ vua châu Á ở TP.HCM

Gần 80 kỳ thủ nam và hơn 40 kỳ thủ nữ của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia Giải vô địch cờ vua châu Á lần thứ 11 năm 2012.
Giải vô địch cờ vua châu Á lần thứ 11 năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 4-14/5 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp dành cho 2 đối tượng nam và nữ thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 hoặc 11 ván cờ tiêu chuẩn tùy theo số đấu thủ tham dự và 11 ván cờ chớp với tổng số tiền thưởng 65.000 USD.

Thông tin trên đã được Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết tại buổi họp báo về giải diễn ra sáng 3/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức giải, đến thời điểm hiện nay, có gần 80 kỳ thủ nam và hơn 40 kỳ thủ nữ của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Qatar, Singapore, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam đăng ký tranh tài.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ chọn 5 kỳ thủ nam và 1 kỳ thủ nữ dẫn đầu vào vòng chung kết cúp thế giới.

Với tư cách chủ nhà, cờ Vua Việt Nam cử 40 kỳ thủ tranh tài, trong đó có các gương mặt trẻ tài năng như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên...

Ở giải nam, gần 1/3 số kỳ thủ tham gia tranh tài đều là Đại kiện tướng quốc tế. Đây là những kỳ thủ thường xuyên có mặt tại những sân chơi hàng đầu thế giới, đặc biệt là các giải mở rộng; trong đó có nhiều tên tuổi đáng chú ý như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam), Ding Liren, Ni Hua, Yu Yangyi, nhà cựu vô địch châu Á Zhou Jianchao (Trung Quốc), Negi Parimarjan, Gupta Abhijeet, G N Gopal (Ấn Độ), So Wesley (Philippines)... Hội tụ khá nhiều “sao,” giải đấu năm nay dự báo sẽ rất khốc liệt và đầy bất ngờ.

Tương tự ở giải nữ, giải năm nay cũng quy tụ nhiều hảo thủ, đặc biệt là các vận động viên Trung Quốc (Ju Wenjun hạng 3 tốp 20 kỳ thủ nữ trẻ xuất sắc thế giới, Zhao Xue nhà vô địch FIDE Women’s Grand Prix 2011, Tan Zhongyi hạng 5 tốp 20 kỳ thủ nữ trẻ xuất sắc thế giới)

Sau giải này Việt Nam tiếp tục đăng cai giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á từ ngày 10-19/6 tại Thừa Thiên-Huế./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục