12.000 lính Trung Quốc diễu binh kỷ niệm về Thế chiến II

12.000 binh sỹ Trung Quốc diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II

Trung Quốc tuyên bố sẽ triển khai 12.000 binh sỹ tham gia cuộc diễu binh tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 tới, nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới II.
12.000 binh sỹ Trung Quốc diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II ảnh 112.000 binh sỹ Trung Quốc sẽ tham gia diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Kyodo đưa tin, Trung Quốc ngày 21/8 tuyên bố sẽ triển khai 12.000 binh sỹ tham gia cuộc diễu binh tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 tới, nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Phát biểu họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chỉ đạo diễu binh, ông Qu Rui cho biết "hơn 10 quốc gia, trong đó có Nga và Kazakhstan, đã quyết định cử người tham gia sự kiện này. Theo ông Qu Rui, lễ diễu binh sẽ kéo dài khoảng 70 phút.

Đây là cuộc diễu binh đầu tiên Trung Quốc phô diễn các khí tài quân sự mới nhất của nước này kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013.

Ông Qu Rui nêu rõ: "Hơn 500 mẫu của hơn 40 loại thiết bị và gần 200 máy bay với hơn 20 loại khác nhau sẽ được phô diễn tại lễ diễu binh này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục