13 bệnh viện tuyến Trung ương cam kết không để nằm ghép

Ngày 20/1, lần đầu tiên, 13 bệnh viện tuyến Trung ương công bố ký cam kết không để tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép.
13 bệnh viện tuyến Trung ương cam kết không để nằm ghép ảnh 1Chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)

Ngày 20/1, lần đầu tiên 13 bệnh viện Trung ương đã công bố ký cam kết không để tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép.

Thông tin trên được Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác khám chữa bệnh trong năm 2014 diễn ra vào chiều 20/1, tại Hà Nội.

13 bệnh viện ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép gồm: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện E Trung ương, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Trung ương Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh việc giảm tải bệnh viện để không còn tình trạng nằm ghép là nhiệm vụ cấp bách đầu tiên trong 7 nhiệm vụ của ngành y tế.

Trong hàng chục năm qua tình trạng quá tải xảy ra tại nhiều bệnh viện, nhất là việc người bệnh phải nằm ghép ở những bệnh viện tuyến cuối khiến cho công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh còn nhiều khó khăn.

Các bệnh viện sẽ thực hiện cam kết không để tình trạng nằm ghép bắt đầu từ giữa tháng 1/2015.

Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, việc giảm tải tưởng đơn giản nhưng là sự nỗ lực của ngành y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh, bệnh viện dám làm dám chịu.

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã có hai cuộc họp cùng với lãnh đạo 38 bệnh viện trung ương bàn rất kỹ.

“Việc giảm tải, không để tình trạng nằm ghép không phải là việc làm thành tích, Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ phối hợp các bệnh viện để giải quyết các vướng mắc chứ không phải thả cho các bệnh viện bơi, đánh đố bệnh viện,” ông Khuê khẳng định.

Các bệnh viện thống nhất ba nhóm phương án: Thứ nhất, bắt đầu mỗi người một giường bệnh ngay khi vào điều trị nội trú; Thứ hai, là tối đa sau 24 giờ bệnh nhân nằm viện bệnh viện sẽ bố trí mỗi người một giường bệnh; Thứ ba, là tối đa sau 48 giờ sau nhập viện mỗi bệnh nhân một giường bệnh.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, để công tác trên được hiệu quả, người dân nếu thấy tại các bệnh viện đã cam kết không để nằm ghép vẫn còn nằm ghép có thể phản ánh qua đường dây nóng với lãnh đạo bệnh viện, nếu không giải quyết được thì tiếp tục báo cáo lên Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp; lập các đoàn đi kiểm tra giám sát.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong năm qua công tác khám chữa bệnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đề án giảm tải đã thực hiện được hai năm, bộ mặt khoa khám bệnh của các bệnh viện đã được cải tạo khang trang, kê thêm bàn khám, ghế chờ, ứng dụng công nghệ thông tin... Số bàn khám đã tăng gấp đôi.

Trong năm 2014, ngành y tế đã khởi công xây dựng ba bệnh viện lớn với công suất 1.000 giường nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục