1/3 người dân Ukraine ủng hộ tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia thứ hai

Theo kết quả thăm dò, cứ ba người Ukraine thì có một người bày tỏ ủng hộ trao cho tiếng Nga quy chế chính thức trở thành ngôn ngữ quốc gia thứ hai tại quốc gia này.

Theo THX, kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây được công bố ngày 10/4 cho thấy cứ ba người Ukraine thì có một người bày tỏ ủng hộ trao cho tiếng Nga quy chế chính thức trở thành ngôn ngữ quốc gia thứ hai tại quốc gia này.

Cuộc thăm dò ý kiến được Viện Xã hội học quốc tế có trụ sở tại Kiev tiến hành cho thấy có 33% người được hỏi cho biết sẽ đi bỏ phiếu đưa tiếng Nga thành ngôn ngữ quốc gia thứ hai tại Ukraine nếu một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này được tổ chức.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 48% người được hỏi ủng hộ việc Ukraine chỉ có một ngôn ngữ quốc gia duy nhất, 10% chưa quyết định.

Trong khi đó, có 9% người được hỏi cho hay sẽ không tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc chấp nhận tiếng Nga có quy chế ngôn ngữ chính thức tại Ukraine.

Cuộc thăm dò được tiến hành trên cả nước với 2.013 người tham gia kéo dài từ ngày 14-24/2 với sai số là 1,4-3,3%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục