1,3 triệu USD mua bình sứ

Bình chặn cửa đời nhà Minh bán được 1,3 triệu USD

Một chiếc bình sứ chặn cửa thời nhà Minh của Trung Quốc đã giúp chủ nhân của nó thu về 1,3 triệu USD trong một cuộc bán đấu giá.
AP đưa tin một chiếc bình hiếm từ thời nhà Minh của Trung Quốc (1368-1644) đã giúp chủ nhân của nó thu về 1,3 triệu USD trong một cuộc bán đấu giá ở New York, Mỹ.

Chiếc bình sứ dẹt mang hoa văn xanh trắng này được đưa vào phiên bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc hôm 14/9 của hãng Sotheby. Ban đầu chiếc bình được ước tính có giá từ 600.000-900.000 USD.

Cổ vật này nằm trong bộ sưu tập của một gia đình không nêu danh tính ở Long Island, Đông Nam bang New York từ nhiều thập kỷ qua. Nó được đặt trên một đế gỗ để chặn cửa.

Gia đình này quyết định bán chiếc bình sau khi nhìn thấy một chiếc tương tự trong một quảng cáo của Sotheby.

Hồi tháng 10/2011, theo ChinaCulture.com, một chiếc bình cổ khác màu xanh coban của nhà Minh đã bán được với mức giá kỷ lục 21,6 triệu USD tại phiên bán đấu giá của Sotheby ở Hong Kong./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục