14 năm tù cho hai đối tượng buôn người sang Trung Quốc

Đường dây của Nguyễn Thị Hoàng, Diệp Thị Thanh đã dụ dỗ, làm hồ sơ xuất cảnh cho chín cô gái Việt bán sang Trung Quốc, trong đó bảy cô đi trót lọt.

Ngày 28/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoàng và Diệp Thị Thanh về tội “mua bán người” trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1972, ngụ ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) bảy năm tù và Diệp Thị Thanh (sinh năm 1984, thôn Phi Lễ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bảy năm tù, đồng thời buột các bị cáo bồi thường cho các bị hại 57 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 17 giờ ngày 29/8/2013, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hoàng đang làm thủ tục đưa hai cô gái ở huyện Trảng Bàng và Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông có nhu cầu mua về làm vợ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận do có con gái là Nguyễn Thị Kim Xa lấy chồng Trung Quốc từ năm 2012, trong những lần sang thăm con có quen Tạ Thị Thu, Tạ Thị Sáu đang ở Trung Quốc và Diệp Thị Thanh. Từ đó Hoàng, Sáu và Thanh thống nhất tổ chức đường dây mua bán người.

Hoàng về Việt Nam tìm những phụ nữ giao cho Thanh, để đưa sang Trung Quốc giao cho Sáu và Thu để bán cho cánh đàn ông Trung Quốc.

Qua điều tra, các bị can khai nhận để tuyển chọn được các cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc, các bị can thường dùng thủ đoạn dụ dỗ, hứa hẹn sẽ cho gia đình các cô gái một số tiền và khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, đồng thời có tiền phụ giúp gia đình.

Mỗi cô gái bán trót lọt, Sáu sẽ trả cho Thanh 50 triệu đồng, Thanh trả cho Hoàng 10 triệu đồng và gia đình các cô gái 20 triệu đồng.

Từ ngày thiết lập đường dây (năm 2012) đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Hoàng, Diệp Thị Thanh và đồng bọn đã dụ dỗ, làm hồ sơ xuất cảnh chín cô gái Việt bán sang Trung Quốc, trong đó bảy cô trót lọt, còn hai cô đang làm thủ tục thì bị bắt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục