1.475 tỷ đồng làm đường khu tưởng niệm Chu Văn An

Đường giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân văn hóa Chu Văn An sẽ được xây dựng trong 36 tháng với tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng do Bitexco làm chủ đầu tư.
1.475 tỷ đồng làm đường khu tưởng niệm Chu Văn An ảnh 1Việc khởi công xây dựng dự án sẽ góp phần giải quyết giao thông đô thị phía Tây Nam thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tập đoàn Bitexco và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chính thức khởi công xây dựng dự án đường giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân văn hóa Chu Văn An với tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao) vào sáng nay (15/5).

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự án trên đi qua 4 quận huyện của Thủ đô gồm: Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông được xây dựng 36 tháng, tổng số tiền giải phóng mặt bằng 300 tỷ đồng sẽ góp phần giải quyết vấn đề giao thông đô thị.

Dự án gồm tuyến đường (bao gồm tuyến số 1 và số 5) và nút giao tuyến số 1 và đường 70. Tuyến số 1 có chiều dài 2,5km, mặt cắt ngang 53,5m với 6 làn xe, điểm đầu giao với đường vành đai 3, điểm cuối nối với đường 70 (kết nối vào điểm giao cắt của tuyến đường Phúc La-Văn Phú với đường 70 để tạo thành một ngã tư hoàn chỉnh).

Tuyến số 5 là tuyến đường giáp ranh giữa khu tưởng niệm Chu Văn An và khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3 có chiều dài gần 1,8km với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, điểm đầu giao cắt với tuyến số 1, điểm cuối giao cắt với dự án đường vào phía Đông khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

“Dự án nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại,” ông Tuấn cho hay.

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco cho biết, đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An sẽ tạo nên tuyến đường chính dẫn vào khu đô thị Tây Nam của thành phố và các khu vực lân cận, đóng vai trò kết nối các phân khu chức năng, không chỉ giải quyết vấn đề giao thông đô thị mà còn tạo cảnh quan đẹp cho Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các quận huyện có công trình đi qua.

“Khu tưởng niệm Chu Văn An với quy mô trên 100 ha gồm các quần thể các kiến trúc, công trình văn hóa, di tích lịch sử. Ngoài các ý nghĩa về giao thông đô thị, việc đầu tư dự án còn duy trì và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử,” ông Hội nhấn mạnh./.

Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An nằm ở phía Tây, Tây Nam thành phố Hà Nội, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An nằm sát với dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3 (có tên gọi The Manor Park City) cũng do Bitexco làm chủ đầu tư.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục