15 người chết, hơn 8.000 người vào viện vì nắng nóng ở Nhật

Cơ quan cứu hỏa và quản lý tai Nhật Bản cho biết, hơn 8.580 người phải vào viện trong vòng một tuần qua với những triệu chứng sốc nhiệt hoặc kiệt sức vì nắng và 15 người đã tử vong.
15 người chết, hơn 8.000 người vào viện vì nắng nóng ở Nhật ảnh 1Người dân sử dụng ô tránh ánh nắng mặt trời tại Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hơn 8.580 người phải vào viện trong vòng một tuần qua với những triệu chứng sốc nhiệt hoặc kiệt sức vì nắng và 15 người đã tử vong.
Cơ quan cứu hỏa và quản lý thiên tai (FDMA) ngày 29/7 cho biết con số thống kê trong vòng một tuần tính đến 27/7 này gấp đôi con số 3.309 người một tuần trước đó.
Cơ quan này cho biết trong tổng số 2.849 ca bệnh phải nằm viện có 193 ca lưu trú trên 3 tuần. Người già trên 65 tuổi là 3.813 người, chiếm 44%.
Chỉ riêng ngày 26/7, 2.489 người phải vào viện bằng xe cứu thương sau khi có các biểu hiện sốc nhiệt, đánh dấu con số cao kỷ lục trong tháng Bảy kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2008 sau khi xuất hiện các đợt nóng tràn vào nhiều vùng miền ở Nhật Bản.
FDMA đã đưa ra cảnh báo về tình trạng rối loạn điện giải do nắng nóng dự báo sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục