15 nước châu Âu ủng hộ Đức về lập cơ chế kiểm soát vũ khí

Ngày 25/11, 15 quốc gia thành viên OSCE tán thành sáng kiến của Đức về lập cơ chế kiểm soát vũ khí thông thường ở châu Âu; cần có các cuộc đối thoại nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang.
15 nước châu Âu ủng hộ Đức về lập cơ chế kiểm soát vũ khí ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 21/11 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 25/11, 15 quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tán thành sáng kiến của Đức về thiết lập cơ chế kiểm soát vũ khí thông thường ở châu Âu, đồng thời cho biết cần thêm các cuộc đối thoại nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định an ninh tại châu Âu đang ở mức nguy hiểm và các bên liên quan cần thêm nhiều cuộc đối thoại.

Theo ông Steinmeier, với diễn biến tình hình hiện nay tại miền Đông Ukraine cũng như việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra "một cuộc chạy đua vũ trang mới."

Trước đó, Ngoại trưởng Đức đã bày tỏ ý kiến cho rằng cần phải "khởi động lại hệ thống kiểm soát vũ khí."

Muốn vậy, cần phải xác minh tính hiệu quả của cơ chế kiểm soát hiện nay, đồng thời đưa ra một cơ chế kiểm soát mới.

Sau cuộc thảo luận tại Berlin ngày 25/11, các quốc gia này dự định đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này và sẽ gặp lại nhau bên lề hội nghị cấp bộ trưởng của OSCE diễn ra từ 8-9/12 tại thành phố Hamburg của Đức, quốc gia giữ vị trí chủ tịch luân phiên OSCE./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục