156 người chết vì tai nạn giao thông trong một tuần

165 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 156 người chết, 115 người bị thương là số liệu được thống kê trong tuần từ 12/4 đến 18/4.
165 vụ tai nạn trên tuyến giao thông đường bộ, làm 156 người chết, 115 người bị thương là số liệu được Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thống kê trong tuần từ 12/4 đến 18/4.

Trong số này, có bốn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, làm 12 người chết, 8 người bị thương. Bình quân mỗi ngày xảy ra 24 vụ, 22 người chết và 16 người bị thương. Trên tuyến đường sắt, tuần qua cũng xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người chết, bị thương 5 người.

Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, trong tuần qua đã xảy ra ba vụ ùn tắc giao thông kéo dài tại Yên Bái và Phú Yên.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 120.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ trên 200 xe ôtô, 12.000 xe môtô.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, lập biên bản trên 2.200 trường hợp; tước giấy phép lái xe 234 trường hợp; tạm giữ phương tiện 10 trường hợp.

Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, lực lượng của Cục đã lập biên bản gần 180 trường hợp, trong đó xe con chiếm đến gần 2/3.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt 9 tên tội phạm, kiểm tra, phát hiện 27 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép; phát hiện 17 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cùng công an các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, 5, 14 và 18./.

Ngọc Diệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục