1.700 binh sỹ tám nước NATO tham gia tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận hải quân chung mang tên Breeze với sự tham gia của 20 tàu mặt nước, một tàu ngầm, bốn máy bay, hai trực thăng và 1.700 binh sỹ từ tám nước thành viên NATO.
1.700 binh sỹ tám nước NATO tham gia tập trận hải quân chung ảnh 1Binh sỹ NATO. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo THX, ngày 14/7, các quan chức thuộc lực lượng Hải quân Bulgaria thông báo một cuộc tập trận hải quân chung của tám nước thành viên NATO, do Hải quân Bulgaria dẫn đầu, đã bắt đầu tại khu vực Biển Đen của nước này.

Cuộc tập trận hải quân chung mang tên Breeze với sự tham gia của 20 tàu mặt nước, một tàu ngầm, bốn máy bay, hai trực thăng và 1.700 binh sỹ từ tám nước thành viên NATO.

[Gần 9.000 binh sỹ của NATO tham gia tập trận tại Estonia]

Trong thông báo, tàu khu trục phòng không HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu khu trục nhỏ Yildirim của Thổ Nhĩ Kỳ, tàu khu trục nhỏ Regele Ferdinand của Romania thuộc Nhóm Thường trực Hàng hải NATO số 2, tàu khu trục Drazki của Bulgaria và tàu tấn công nhanh Ritsos của Hy Lạp nằm trong số các tàu tham gia cuộc tập trận.

Ngoài ra, một máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ, một trung tâm kiểm soát lưu thông hàng hải di động của Italia, và các sỹ quan tham mưu tới từ Ba Lan cũng tham gia cuộc tập trận, cùng với đại diện 21 cơ quan, giới chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Bulgaria.

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này nhằm tăng cường khả năng phối hợp và tương tác trong khuôn khổ một chiến dịch ứng phó khủng hoảng hàng hải, và chứng nhận tàu khu trục nhỏ Drazki phù hợp với Chương trình đánh giá hàng hải NATO (MAREVAL)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục