18 sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà tặng Đại lễ

18 sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội đã chính thức được lựa chọn làm quà tặng phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Ngày 12/7, Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội chính thức lựa chọn 18 sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội làm quà tặng phục vụ Đại lễ.

Các sản phẩm bao gồm có bộ 6 sản phẩm cói đan của Hoàng Văn Hời; túi đan mây của Hoàng Văn Hạnh; quạt mành tre của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Lệ; bộ 5 sản phẩm lụa vân của nghệ nhân Triệu Văn Mão; bộ 3 sản phẩm khăn lụa Hoa Ban của nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh; caravat lụa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lụa tơ tằm châu Á; bộ 2 sản phẩm đĩa đồng thắng cảnh Thăng Long của Cơ sở sản xuất Nguyễn Gia Thắng-Đồng Hồng Thắng.

Ngoài ra còn có dây chuyền di sản của Công ty trang sức Cửu Long; hoa cài áo bằng bạc của Quách Tuấn Tú; hộp đựng giấy ăn đan mây hình chữ nhật cuả Nguyễn Văn Vinh; bộ đũa cho người Việt của Công ty đầu tư phát triển thương mại Tháng Thuận.

Bên cạnh đó, bộ 5 sản phẩm túi mây tre của Nguyễn Thị Hân; bút tre phủ sơn quang dầu của Nguyễn Duy Thắng; chùa Một Cột 2 của Công ty cổ phần sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và tranh đá quý Xuân Việt; bộ ấm trà gốm đen bịt đồng bạch hoa dây của Phạm Đức Thiện; túi thời trang đan mây của Nguyễn Văn Bình; bộ 6 sản phẩm trang sức của Nguyễn Tấn Phát; rồng thêu triều Lý của nghệ nhân Vũ Văn Giỏi cũng được lựa chọn.

Những sản phẩm này đáp ứng các tiêu chí như hình thức đẹp, có chức năng quà tặng, giá trị kinh tế cao và gắn với văn hóa-lịch sử 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra 1 sản phẩm đoạt giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Cuộc thi Sáng tác mẫu quà tặng có chủ đề “Hà Nội ngàn năm văn hiến” diễn ra từ cuối tháng Hai đến tháng Bảy với mục đích tìm kiếm những mẫu lưu niệm, quà tặng có giá trị thẩm mỹ cao, mang đậm nét lịch sử, văn hóa của Thăng Long-Hà Nội để phục vụ khách du lịch tới tham dự Đại lễ.

Cuộc thi cũng nhằm kích thích khả năng sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ và tôn vinh những giá trị văn hóa nghề thủ công truyền thống của Thủ đô.

Thông qua sản phẩm quà tặng, lưu niệm, Ban tổ chức cuộc thi muốn giới thiệu tới khách du lịch trong và ngoài nước các danh thắng lịch sử, biểu tượng văn hóa của Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Sáng tác mẫu quà tặng Đại lễ còn là một trong bảy chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục