182 tỷ USD của những người giàu nhất "bốc hơi" trong 1 tuần

182 tỷ USD của những người giàu nhất thế giới "bốc hơi" trong 1 tuần

Các tỷ phú hàng đầu thế giới chứng kiến 182 tỷ USD của mình "bốc hơi" trong tuần qua do chứng khoán Mỹ lao dốc, trong đó thiệt hại nặng nhất là ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg với 1,9 tỷ USD.
182 tỷ USD của những người giàu nhất thế giới "bốc hơi" trong 1 tuần ảnh 1Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook đã mất trắng 1,9 tỷ USD.(Nguồn: independent.co.uk)

​Những tỷ phú giàu nhất thế giới đã bị lỗ tổng cộng 182 tỷ USD trong tuần qua sau khi sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) giảm điểm mạnh mẽ.

Những lo ngại về tình hình kinh tế tại Trung Quốc đã góp phần khiến NYSE có phiên giảm điểm mạnh nhất từ đầu năm đến nay vào hôm 21/8 vừa qua, khi chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 500 điểm.

Trong số các tỷ phú bị thiệt hại nặng nề có thể kể tới ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg - (lỗ 1,9 tỷ USD), Warren Buffet (lỗ 3,6 tỷ USD trong 7 ngày), hay Jeff Bezos, CEO của công ty Amazon; Larry Page và Sergey Brin của Google; tài phiệt giới truyền thông Mexico Carlos Slim; và nhà sáng lập của Microsoft, Bill Gates.

Theo các chuyên gia, việc thị trường chứng khoán giảm mạnh vào hôm 21/8 vừa qua được cho là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế chậm ở Trung Quốc.

Giá cổ phiếu dầu mỏ và khai khoáng giảm cũng đã góp phần vào sự giảm điểm này. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng thị trường sẽ tự điều chỉnh sau giai đoạn phát triển nóng vào đầu năm nay.

“Một tuần vừa qua thực sự tồi tệ, nhưng nếu bạn lùi lại một bước để nhìn thấy bức tranh lớn hơn, mọi chuyện sẽ không phải là một thảm họa,” John Collins, Giám đốc tư vấn đầu tư thuộc Công ty quản lý tài sản Aspiriant trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg.

Collins cũng cho rằng, mặc dù con số 182 tỷ USD là rất lớn, nhưng với các tỷ phú, đó chỉ là “một phần trăm rất nhỏ” trong số tài sản của họ.

Giá dầu giảm mạnh nhất trong nhiều tuần vừa qua kể từ năm 1986 cũng đã khiến các tỷ phú ngành năng lượng mất khoảng 15,2 tỷ USD.

Harold Hamm, Chủ tịch Công ty Continental Resources Inc. cho biết chỉ trong tuần này, 9% tài sản ròng của ông đã "bốc hơi."

Tuy nhiên, nhiều tỷ phú bị ảnh hưởng từ việc chứng khoán giảm giá mạnh trong tuần này đã thu được lợi nhuận suốt một năm qua nhiều hơn cả những gì họ đã mất. Đơn cử, chỉ riêng Mark Zuckerberg đã kiếm được hơn 3 tỷ USD trong năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục