19 ca tử vong vì MERS tại Saudi Arabia trong vòng một tuần qua

Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết trong 7 ngày vừa qua, MERS đã làm 19 người tử vong tại thủ đô Riyadh, tất cả đều là công dân nước này.
19 ca tử vong vì MERS tại Saudi Arabia trong vòng một tuần qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết trong 7 ngày vừa qua, MERS đã làm 19 người tử vong tại thủ đô Riyadh, tất cả đều là công dân nước này.

Đến nay, tổng số ca tử vong vì MERS đã lên tới 502 người kể từ khi phát hiện bệnh vào năm 2012.

Số ca nhiễm gia tăng làm dấy lên lo ngại căn bệnh này có thể trở thành dịch, trong bối cảnh Saudi Arabia dự kiến đón hơn hai triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới nhân tháng lễ Hajj vào tháng Chín tới.

Tính đến nay, MERS đã xuất hiện ở hơn 25 quốc gia trên thế giới. MERS có thể gây ra các triệu chứng như bệnh cúm, thậm chí gây viêm phổi và suy thận.

MERS có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) tại châu Á hồi năm 2003, làm hàng trăm người tử vong, hầu hết ở Trung Quốc.

Hiện chưa có vắcxin hay thuốc điều trị căn bệnh nguy hiểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục