190 vận động viên tham dự giải vô địch Judo toàn quốc 2015

Đây là giải nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển Judo Việt Nam, tham dự các giải thi đấu quốc tế.
190 vận động viên tham dự giải vô địch Judo toàn quốc 2015 ảnh 1Vận động viên Nguyễn Thị Hường của đoàn Hà Nội (trang phục xanh) thắng vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm - Vũng Tàu để vô địch ở hạng cân dưới 63 kg. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tối 7/9, tại nhà thi đấu 33 Phan Chu trinh, thành phố Nha Trang đã khai mạc giải vô địch Judo toàn quốc năm 2015, do Tổng Liên đoàn Judo Việt Nam cùng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

Tham dự giải có hơn 190 vận động viên đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng, Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Vùng Tàu, Bến Tre, Thanh Hóa, Ninh Bình, Đồng Tháp, Hậu Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Trà Vinh, Hải Phòng và lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Các vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để vào vòng chung kết. Trong đó 81 vận động viên nữ tranh tài theo các hạng cân: dưới (-) 45kg, - 48kg, - 52kg, - 57kg, - 63kg, - 70kg, - 78kg và trên 78kg. Số vận động viên nam thi đấu ở các hạng cân: - 55kg, - 60kg, - 66 kg, - 73kg, - 81kg, - 90kg, - 100kg và trên 100kg. Bên cạnh đó, vận động viên một số đoàn còn tranh tài ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tại lễ khai mạc giải, ông Lý Đại Nghĩa - Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam cho biết, đây là giải nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển Judo Việt Nam, tham dự các giải thi đấu quốc tế. Trong đó, các địa phương có thế mạnh về môn võ thuật này là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Tháp, Quân đội nhân dân.

Do giải khởi tranh từ ngày 5/9, nên trong tối khai mạc đã diễn ra một số trận đấu chung kết. Trong đó, đối với nữ, vô địch hạng cân dưới 63 kg thuộc về Nguyễn Thị Hường (Hà Nội); vận động viên Nguyễn Thị Diệu Tiên (Vũng Tàu) vô địch hạng cân dưới 70kg; vận động viên Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Tháp) vô địch hạng cân dưới 78kg. Về nam, vận động viên Nguyễn Văn Thắng (Thanh Hóa) vô địch hạng cân dưới 55kg, vận động viên Phan Trúc Phi (Bình Thuận) vô địch hạng cân dưới 60 kg và Lê Tiến Thành (Hà Nội) vô địch ở hạng cân dưới 66kg.

Giải kết thúc vào ngày 12/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục