2 anh em ngồi tù hơn 10 năm vì trả thù cho cha

Hai anh em Biên và Bắc không kiềm chế được khi nghe tin cha bị đánh và phải nhận tổng cộng 10 năm 6 tháng tù vì hành vi giết người.
Chiều 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Biên (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1982, cùng ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Biên 4 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Bắc 6 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 13/7/2011, trong lúc nhậu tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1963, cha ruột của Biên và là cha vợ của Bắc) giữa ông Thắng và ông Nguyễn Đăng Vụ (sinh năm 1962), hàng xóm của ông Thắng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Khi ông Thắng cầm điện thoại chỉ vào mặt ông Vụ thì bị ông Vụ giật điện thoại ném xuống đất và đạp vào mặt làm chảy máu.

Nghe tin cha vợ bị đánh, Biên và Bắc kéo nhau đến nhà ông Vụ tìm ông này để trả thù. Tại đây, cả hai đã bị ông Vụ đánh và cầm dao đuổi chém.

Tức giận, hai anh em cầm cây lao vào đánh liên tiếp vào đầu và lưng ông Vụ khiến ông hàng xóm bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, cả hai đến công an huyện Bù Đốp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục