2 cảnh sát bị Rồng Komodo tấn công, khâu 83 mũi

Hai người ở đảo Rinca, Indonesia đã nhập viện do bị rồng Komodo tấn công trong khu vực Công viên rồng Komodo quốc gia trên đảo này.
Truyền thông Indonesia cho hay ngày 5/2 hai người ở đảo Rinca, tỉnh East Nusa Tenggara của Indonesia đã phải nhập viện do bị rồng Komodo tấn công trong khu vực Công viên rồng Komodo quốc gia trên đảo này.

Một trong hai nạn nhân là sỹ quan cảnh sát rừng Ahmad Main, 50 tuổi, đã bị một con Komodo lớn, dài tới 2m, tấn công khi đang ở một mình trong văn phòng trong Công viên rồng Komodo Quốc gia.

Viên cảnh sát này - từng bị cá sấu tấn công một lần năm 2009, đã vội nhảy lên ghế và hét to kêu cứu, nhưng vẫn không kịp và bị cắn vào chân.

Một nhân viên khác tên là Usman Li, 35 tuổi, nghe tiếng thét đã chạy đến túm đuôi con Komodo, kéo ngược lại để giải thoát cho Ahmad Main. Tuy nhiên, con “thằn lằn khổng lồ” này đã quay lại tấn công làm anh cũng bị thương ở chân trái.

Con vật hung hãn chỉ chịu tháo chạy vào rừng sau khi một số cán bộ, nhân viên khác của Công viên kéo đến xua đuổi nó đi.

Giám đốc Công viên rồng Komodo Quốc gia Rinca, Sustyo Iryono cho biết loài bò sát khổng lồ này rất nhạy cảm với chuyển động và âm thanh.

Hai nạn nhân đã ngay lập tức được đưa đến Bệnh viên Sanglah ở Bali để chữa trị. Ahmad Main đã phải khâu 41 mũi, và Usman Li 42 mũi./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục