2 học sinh Quảng Trị chết đuối do rơi xuống hồ

Ngày 24/10, tại khu vực cầu 8B bắc qua hồ Nước Chè thuộc thị trấn Hải Lăng xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 học sinh bị chết.
Lúc 18 giờ ngày 24/10 tại khu vực cầu 8B bắc qua hồ Nước Chè thuộc thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 học sinh bị chết.

Trong lúc chờ đi sinh nhật bạn, em Hồ Ngọc Toản (ở thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm), Nguyễn Ngọc Liệu (ở khóm 1, thị trấn Hải Lăng) và Phạm Ngọc Trà (ở thôn Tân Diễn, xã Hải Thọ) đều là học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Thị trấn Hải Lăng đã ngồi chơi ở bờ hồ Nước Chè.

Trong khi đùa giỡn, em Liệu bị tuột xuống hồ rồi kéo theo cả Toản và Trà xuống theo. Toản biết bơi nên bơi được vào bờ kêu cứu, 2 em còn lại không biết bơi nên bị chìm và chết đuối.

Được biết, cả 3 em đều là học sinh khá giỏi của trường Trung học cơ sở Thị trấn Hải Lăng.

Đại úy Dương Chí Hòa, Trưởng công an thị trấn Hải Lăng cho biết, sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứư hộ mới tìm thấy thi thể 2 em Trà và Liệu.

Hồ Nước Chè rộng khoảng 24.000m2, là hồ nước tự nhiên có mực nước rất sâu, có nơi lên đến 6m và đã có nhiều người bị chết đuối ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục