20 năm tù cho kẻ giết người chỉ vì xô xát nhỏ

Cãi nhau với bạn gái và bị một sinh viên không quen biết can thiệp, Nguyễn Minh Hiệp rút dao đâm làm người này tử vong tại chỗ.
Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Minh Hiệp (34 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "giết người" và người yêu của Hiệp là Hoàng Mai Hương (26 tuổi, ở Hoàn Kiếm) bị truy tố về hành vi "không tố giác tội phạm."

Theo cáo trạng, đêm 18/4/2009, Hiệp và bạn gái là Hoàng Mai Hương đi dự sinh nhật một người bạn. Đến 24 giờ cùng ngày, cả hai đến khu vực chợ Cầu Giấy (ở gần nhà Hiệp) để tìm quán phở. Trên đường đi, hai người đã cãi nhau.

Lúc đó, tại kiốt ở cổng chợ có nhóm anh Trịnh Minh Dân (26 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông vận tải, quê ở thành phố Vinh, Nghệ An) và bạn cùng trường đang ngồi uống rượu.

Thấy đôi trai gái đi đường cãi nhau, anh Dân nói: "Vợ chồng cãi nhau thì về nhà". Hiệp liền nổi thói côn đồ, rút con dao gấp dài hơn 22cm xông vào nhóm thanh niên và buông lời "xúc phạm".

Các bạn anh Dân thấy Hiệp cầm dao nên đã xin tha, nhưng y vẫn hung hăng xông đến. Anh Dân bị Hiệp đâm một nhát vào ngực phải. Vết thương sâu 12cm đã khiến nạn nhân bị tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, Hiệp và người yêu cùng bỏ trốn. Đến tối 19/4, Hiệp và Hương bị bắt tại nhà của một người họ hàng.

Tại tòa, Hiệp khai, mặc dù cả bị hại và bị cáo đều không quen biết và không có thù oán gì, nhưng do đang bực tức vì cãi nhau với bạn gái, Hiệp đã thực hiện hành vi giết người. Con dao gây án là do Hiệp thường mang theo trong người để "phòng thân".

Trước diễn biến sự việc, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Hiệp 20 năm tù giam, Hương lĩnh 8 tháng tù treo./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục