20 triệu bản sách góp mặt tại Hội sách TP.Hồ Chí Minh

Hơn 20 triệu bản sách và hơn 200.000 tựa sách đã được hội tụ và bày bán với sự góp mặt tham dự của 161 đơn vị tại Hội sách TP.HCM.
Ngày 19/3, tại Công viên Lê Văn Tám, Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 đã khai mạc. Đây là hội sách định kỳ, đều đặn duy nhất và tập hợp đầy đủ nhất các cuốn sách trong nước.

Chủ đề hội sách mang tên gọi “Sách - Tri thức - Hội nhập và phát triển”. Năm nay, quy mô hội sách được mở rộng hơn và thực sự trở thành sự kiện văn hóa nhiều ý nghĩa, có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với độc giả.

Hơn 20 triệu bản sách và hơn 200.000 tựa sách đã được hội tụ và bày bán với sự góp mặt tham dự của 161 đơn vị và gần 500 gian hàng tham gia trong đó có 25 nhà xuất bản nước ngoài và 17 nhà xuất bản trong nước, 70 đơn vị công ty sách và 51 đơn vị kinh doanh khác.

Tại hội sách, bạn đọc được dịp tận mắt xem những cuốn sách quý, hiếm, sách cổ, sách độc bản, sách đạt kỷ lục Guiness tại khu vực triển lãm “Sách quý - Sách hiếm” cho đến những ấn phẩm thông dụng, bao quát mọi chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo… đặc biệt, bộ sách về những hình ảnh và câu chuyện về Bác Hồ, các sách về lịch sử biển đảo Việt Nam cũng sẽ được ra mắt độc giả trong dịp này.

Bên cạnh những sách quý, hiếm, hội sách cũng thu hút đông đảo độc giả với nhiều chương trình giao lưu đặc sắc và phong phú, giới thiệu tác phẩm hấp dẫn như: Giao lưu với các Nữ biệt động Sài Gòn và giới thiệu tác phẩm “Những thiên thần đường phố”; Giao lưu với Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, tác giả quyển ký sự “Chuyện đời Đại Sứ”…, các buổi nói chuyện chuyên đề xoay quanh tầm quan trọng của việc đọc sách như: hội thảo Phát triển kỹ năng đọc cho học sinh tiểu học, phương pháp học online dành cho sinh viên của Fahasa đối với nhà xuất bản Pearson.

Ngoài ra, hội sách còn trưng bày 100 bức ảnh về Sài Gòn xưa với nhiều bức ảnh đặc sắc. Lần đầu tiên, Hội sách mang đến những món quà đặc biệt cho khách tham quan như: vườn thiếu nhi dùng để trưng bày các mô hình đồ chơi thiếu nhi; khu vực trưng bày và bán sản phẩm, thiết bị giáo dục điện tử, sách điện tử.

Như những lần tổ chức trước, Hội sách cũng dành riêng khu vực triển lãm các tủ sách đoạt giải cuộc thi “Tủ sách gia đình lần IV” của các khu phố văn hóa trên địa bàn thành phố và cả nước nhằm cổ vũ, tôn vinh văn hóa đọc.

Hội sách sẽ diễn ra đến hết ngày 25/3./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục