2.000 giáo viên và học sinh ở Biên Hòa phải nghỉ học vì lũ lên cao

Sáng 17/10, hơn 2.000 giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Phước Tân 1 và Tiểu học Phước Tân (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), phải nghỉ học do nước lũ dâng cao.
2.000 giáo viên và học sinh ở Biên Hòa phải nghỉ học vì lũ lên cao ảnh 1Tại xã Phước Tân (TP. Biên Hòa), chính quyền địa phương phải căng dây để người dân bám víu khi đi qua vùng ngập lụt. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Sáng 17/10, hơn 2.000 giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Phước Tân 1 và Tiểu học Phước Tân (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), phải nghỉ học do nước lũ dâng cao từ 80cm đến hơn 1m.

Cô Võ Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phước Tân 1 cho biết, từ đêm 16/10, nước lũ bắt đầu dâng cao và tràn vào trường. Từ 5 giờ ngày 17/10 nhà trường phải dùng loa để thông báo cho học sinh nghỉ học.

Trưa cùng ngày, nước lũ vẫn tiếp tục lên, do đó trường trung học cơ sở Phước Tân 1 vẫn chưa ấn định thời gian đón học sinh trở lại. Để kịp chương trình học, nhà trường sẽ bố trí cho học sinh học bù.

Theo người dân xã Phước Tân, lũ bắt đầu về từ 18 giờ ngày 16/10, đến 23 giờ, tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Tân đều ngập sâu, nhiều gia đình nước tràn vào nhà cuốn trôi nhiều vật dụng, một số người đi làm nhưng không thể trở về nhà trong đêm.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân, cho biết đợt lũ năm nay mực nước dâng cao trung bình từ 80-90cm, có những nơi ngập sâu tới hơn 1m, cao hơn đợt lũ năm 2015 từ 20-30 cm.

Nguyên nhân lũ lớn do nước từ đầu nguồn đổ về nhanh, trong khi luồng thoát nước qua cầu Bà Bướm bị hạn chế, nước thoát không kịp.

Đợt lũ năm 2015, khi nước ngập chính quyền địa phương và nhà trường đã bố trí xe ôtô chở học sinh đến trường, nhưng năm nay do nước dâng quá cao, ôtô không thể vào được.

Ông Phương cho biết thêm, do nước dâng cao, Ủy ban Nhân dân xã đã thông báo trên đài truyền thanh cảnh báo những hộ dân nằm trong vùng trũng thấp thực hiện các biện pháp chằng chống nhà cửa, dọn đồ lên cao để hạn chế thiệt hại.

Bên cạnh đó, xã cũng bố trí lực lượng dân quân địa phương, dân phòng, công an… chốt chặn những địa điểm xung yếu, nước chảy mạnh và những vị trí ngập sâu để cảnh giới và giúp nhân dân qua lại.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do mưa lớn kết hợp với thủy triều kỳ tháng 9 âm lịch đang lên cao nên nhiều vùng trũng thấp hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn xảy ra ngập lụt.

Mức đỉnh triều trên sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa ngày 17/10 đã đạt mốc 1,8m ở mức báo động II./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục