20/1: Trả lại sự thông thoáng cho lòng sông Nhuệ

Ngày 6/1, ông Trịnh Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình cầu Đen, cầu Kiến Hưng, cầu La Khê, cầu Hữu Hà và cầu cống Đồng Quan đẩy nhanh tiến độ thi công và giải quyết nhanh việc gây cản trở dòng chảy để lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp qua hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Ngày 6/1, ông Trịnh Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình cầu Đen, cầu Kiến Hưng, cầu La Khê, cầu Hữu Hà và cầu cống Đồng Quan đẩy nhanh tiến độ thi công và giải quyết nhanh việc gây cản trở dòng chảy để lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp qua hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Các đơn vị này cần thực hiện đúng cam kết, bảo đảm trước ngày 20/1 trả lại lòng dẫn thông thoáng cho các sông Nhuệ và La Khê.

Ông Trịnh Duy Hùng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các quận, huyện có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết để Công ty thủy lợi sông Nhuệ kịp lấy nước vào hệ thống theo kế hoạch điều tiết nước ở các hồ thủy điện Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang của ngành điện, từ đó đưa nước về bơm tưới phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ xuân năm 2009 được kịp thời.

Hệ thống thủy nông sông Nhuệ hiện có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp bởi đây là hệ thống thủy nông liên tỉnh, phục vụ tiêu nước cho hơn 107.000ha và cung cấp nước tưới cho gần 57.000ha sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Hiện tại có tới 5 công trình cầu, cống bắc qua sông Nhuệ và sông La Khê đang được thi công. Tại các vị trí cầu, cống này, các đơn vị thi công đóng cọc cừ, đổ đất đá tràn ra gần hết lòng sông làm cho mặt thoáng dòng chảy của sông chỉ còn khoảng 13-15 m; trong khi yêu cầu đảm bảo phải là 40m; sông La Khê thậm chí chỉ còn là một lạch nhỏ khoảng 3m. Điều này gây cản trở rất lớn cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khi lịch đổ ải, gieo cấy vụ xuân đã cận kề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục