2010 sẽ tập trung hoạt động cho Đại lễ ngàn năm

Hà Nội tập trung các hoạt động cho Đại lễ nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ về thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thủ đô 1.000 năm tuổi.
Tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010, tổ chức ngày 15/1, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Quang Long cho biết, năm 2010, thành phố tập trung các hoạt động cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ về thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thủ đô 1.000 năm tuổi.

Chuỗi hoạt động 10 ngày Đại lễ tại thủ đô sẽ diễn ra từ 1 đến 10/10. Ngay từ đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã chú trọng chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại lễ.

Cùng với việc hoàn thành các thể loại kịch bản trong chuỗi hoạt động 10 ngày Đại lễ để trình Ủy ban Nhân dân thành phố, ngành sẽ khớp nối với các tỉnh, thành phố chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, chương trình mời các thủ đô, thành phố 1.000 năm tuổi tham gia các hoạt động kỷ niệm Đại lễ và tham gia Câu lạc bộ các thành phố 1.000 năm tuổi, trại điêu khắc quốc tế kỷ niệm 1.000 năm, chương trình quà tặng "Những tấm lòng với Thăng Long-Hà Nội".

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẩn trương xây dựng đúng tiến độ các công trình văn hóa và công trình tu bổ, tôn tạo trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; xã hội hóa công trình xây dựng 5 cổng chào tại các cửa ngõ dẫn vào thành phố, đẩy nhanh dự án xây dựng Tượng đài Thánh Gióng, tượng đài Bác Hồ-Bác Tôn.

Đồng thời, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các mốc thời gian đếm ngược tiến tới Đại lễ và các hoạt động gắn với ngày lễ lớn; có hình thức tuyên truyền rộng rãi ngày lễ, động viên nhân dân hưởng ứng thi đua chào mừng đại lễ; tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa đúng tiến độ trong các dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Năm Đại lễ 2010 cũng là năm Hà Nội tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, hàng loạt hoạt động du lịch ấn tượng được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện như Lễ hội áo dài 3 miền, Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long, Lễ hội ẩm thực Thăng Long; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn, nâng cao hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch; quảng bá hình ảnh du lịch đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tạo điểm nhấn bởi hai sự kiện thể thao lớn là Đại hội biểu diễn võ thuật cổ truyền các môn phái võ Việt Nam và Giải đua xe đạp quốc tế xuyên Việt./.

Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục