2015 - năm bi thương nhất của người di cư vượt Địa Trung Hải

Theo IOM, gần 4.000 người thiệt mạng trên hành trình vượt qua Địa Trung Hải để di cư và tị nạn trong năm 2015 - đánh dấu năm bi thương nhất trong lịch sử với người di cư đến châu Âu.
2015 - năm bi thương nhất của người di cư vượt Địa Trung Hải ảnh 1Hành trình vượt biển Aegean đầy nguy hiểm của người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 30/10/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), có trụ sở tại Geneva của Thụy Sĩ cho biết gần 4.000 người đã thiệt mạng trên hành trình vượt qua Địa Trung Hải để di cư và tị nạn trong năm 2015 - đánh dấu năm bi thương nhất trong lịch sử đối với người di cư vượt Địa Trung Hải để đến được châu Âu.

Theo ước tính, tổng cộng có hơn 3.770 người đã thiệt mạng khi thực hiện chuyến hành trình đầy nguy hiểm này, so với 3.270 trong năm 2014.

Trên thế giới, hơn 5.350 người di cư thiệt mạng vào năm 2015. Ít nhất 800 người thiệt mạng ở Đông Nam Á, chủ yếu ở vịnh Bengal, biển Andaman, Malaysia và Thái Lan.

Có khoảng 330 trường hợp tử vong ở phía Mexico dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra trong quá trình vượt qua biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Tháng chết chóc nhất đối với người di cư trong năm qua là tháng 4/2015, khi gần 1.250 người di cư bỏ mạng - 800 trong số họ ở trên con tàu đông chật bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya.

Tổng Giám đốc IOM William Lacy Swing kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động ngay để ngăn chặn xu hướng này đối với người di cư tuyệt vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục