22 đội sẽ tham dự giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2014

Có 22 đội nam, nữ, trong đó có đại diện của nước bạn Nhật Bản và Malaysia sẽ tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014."
22 đội sẽ tham dự giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2014 ảnh 1Các tay đua tranh tài trên đường đua Huế, tại Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần 4. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Có 22 đội nam, nữ, trong đó có đại diện của nước bạn Nhật Bản và Malaysia sẽ tham dự cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cup báo Quân đội Nhân dân” diễn ra từ ngày 1-6/5.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Liên đoàn xe đạp-môtô thể thao Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân tổ chức sáng 24/4 tại Hà Nội.

Cuộc đua là hoạt động quan trọng của xe đạp thể thao Việt Nam nhằm kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn của dân tộc đồng thời đây cũng là dịp để giáo dục đạo đức, tư tưởng; góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ vận động viên xe đạp Việt Nam.

Các vận động viên sẽ tranh tài trong sáu ngày với sáu chặng. Chặng đầu tiên, các vận động viên sẽ tranh tài 18 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm; chặng thứ hai sẽ xuất phát từ Hà Nội đi thành phố Hòa Bình; chặng thứ ba, xuất phát từ thị trấn Mộc Châu (Sơn La) vào thành phố Sơn La; chặng bốn, các vận động viên sẽ đua tranh vòng quanh thành phố Sơn La; chặng năm, xuất phát từ huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về thành phố Điện Biên và chặng cuối cùng sẽ tranh tài vòng quanh thành phố Điện Biên.

Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức xuất phát đồng hành, áp dụng luật đua xe đạp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và luật thi đấu xe đạp đường trường của Liên đoàn xe đạp thế giới. Riêng hai chặng vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và thành phố Điện Biên sẽ áp dụng thể thức tính điểm.

Trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp, Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 800 suất quà cho các cựu chiến binh, đối tượng chính sách trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên đồng thời trao 120 suất học bổng cho con cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên. Tổng trị giá các phần quà, học bổng là gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật "Sáng mãi Điện Biên," trình diễn các ca khúc cách mạng, hợp xướng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quân đội, tình yêu quê hương đất nước... Chương trình này sẽ diễn ra tối 1/5 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Nhân dịp này, báo Quân đội Nhân dân sẽ ra mắt cuốn sách “Tòa soạn tiền phương trong rừng Mường Phăng.” Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở 33 số báo của báo Quân đội Nhân dân xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ, số đầu tiên phát hành ngày 28/12/1953, số cuối cùng ngày 16/5/1954.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục