2.500 vận động viên sẽ tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần 5

Khoảng 2.500 vận động viên đến từ 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á sẽ cùng nhau tranh tài trong 14 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5).

Khoảng 2.500 vận động viên đến từ 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á sẽ cùng nhau tranh tài trong 14 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5).

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội nghị truyền thông quốc tế do Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) tổ chức vào sáng 31/8 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, kiêm Phó trưởng ban thường trực tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5, khẳng định Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã và đang nỗ lực hết mình tổ chức ABG 5 thành công, tạo ấn tượng tốt cho bạn bè trong khu vực châu Á và trên toàn thế giới.

Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ diễn ra từ 24/9 đến 3/10 tại Đà Nẵng với sự tham dự của khoảng 2.500 vận động viên đến từ 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đại hội lần này có 14 môn thi đấu, với 22 phân môn và các vận động viên tranh tài giành 172 bộ huy chương.

ABG 5 sẽ diễn ra ở bốn địa điểm chính gồm Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê, khu dự án Phương Trang (giao điểm 3 đường Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh và Võ Nguyên Giáp), bãi tắm Sơn Thủy.

Tại hội nghị lần này, Ban tổ chức thông tin tổng quan về công tác chuẩn bị ABG 5, công tác chuẩn bị, kế hoạch sản xuất thông tin truyền hình, quảng bá hình ảnh cho ABG 5. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và bốn môn thi đấu gồm bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển và cầu mây bãi biển.

ABG 5 là một trong những Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập. Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali (Indonesia) và tiếp đó cứ 2 năm lại diễn ra một lần.

Việt Nam đã chính thức được Hội đồng Olympic châu Á trao quyền đăng cai ABG 5 trong cuộc họp Ban chấp hành tại Đại hội Thể thao châu Á 2010 (ASIAD 2010) Quảng Châu (Trung Quốc). Việt Nam đã nhận cờ đăng cai tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 4 ở Phuket, Thái Lan năm 2014./.

(VNEWS)