3 vạn người "áo đỏ" Thái Lan tuần hành ở thủ đô

Cuộc tuần hành tại Bangkok được xem là hành động gây sức ép với chính quyền ông Abhisit đòi trả tự do cho các thủ lĩnh phe "áo đỏ."
Ngày 9/1, khoảng 30.000 người thuộc phe "áo đỏ" chống chính phủ đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Đây được xem là hành động gây sức ép với chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đòi trả tự do cho các thủ lĩnh của lực lượng này đang bị giam giữ với các tội danh khủng bố sau các vụ biểu tình chống chính phủ năm 2010 làm hơn 90 người thiệt mạng.

Thiếu tướng Piya Utayo thuộc sở cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết lực lượng an ninh gồm 1.000 nhân viên đã được triển khai để theo sát diễn biến cuộc tuần hành.

Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Abhisit cùng ngày vừa công bố chín biện pháp mới của chính phủ nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp và chịu nhiều bất công về mặt xã hội.

Trước đó, ngày 4/1, Tòa án hình sự Thái Lan đã bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bảy lãnh đạo chủ chốt của phe “áo đỏ” đang bị giam giữ với cáo buộc khủng bố do dính líu đến các vụ bạo động hồi tháng 4-5/2010.

Một thủ lĩnh phe "áo đỏ", bà Thida Thawornseth cho biết quyết định của tòa án không ảnh hưởng đến kế hoạch biểu tình của lực lượng này tại Bangkok vào ngày 9/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục