3.000 du khách bị kẹt do tuyết rơi dày tại Ấn Độ

Do tuyết rơi dày bất thường, ngày 31/12, khoảng 3.000 khách du lịch trên 400 chiếc ôtô, để đón Năm mới 2011 đã bị kẹt lại gần 12 giờ.
Do tuyết rơi dày bất thường, ngày 31/12, khoảng 3.000 khách du lịch đi trên 400 chiếc ôtô dự định tới thành phố Manali, bang Himachan Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, để đón Năm mới 2011 nhưng đã bị kẹt lại gần 12 giờ ở khu vực chỉ cách điểm đến 10km.

Do tuyết rơi quá dày, hoạt động trên tuyến quốc lộ dẫn tới thành phố này bị tê liệt trong nhiều giờ.

Cảnh sát cho biết giao thông trên tuyến quốc lộ từ thủ đô New Delhi tới Manali đã được nối lại vào chiều cùng ngày, song việc lái xe trên tuyến đường này vẫn rất nguy hiểm do đường trơn.

Cùng ngày, khoảng 90 khách du lịch khác cũng đã bị mắc kẹt ở khu vực Kalpa, cách Shimla, Thủ phủ bang Himachan Pradesh gần 200km do tuyết rơi ở khu vực này dày tới gần 1,5m.

Theo cảnh sát địa phương, tuyến đường ở khu vực này chỉ có thể hoạt động bình thường trở lại sau 1-2 ngày nữa, khi tuyết ngừng rơi.

Trước đó, đêm 30/12, tại khu vực Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ, Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) đã cứu 39 hành khách bị kẹt gần đường hầm Jawahar.

Đường hầm trên đã bị đóng cửa trong hai ngày liên tiếp do tuyết dày tới 1,2m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục