311 thí sinh vi phạm quy chế thi đại học, cao đẳng

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc đợt thi đại học-cao đẳng có 311 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 241 em bị đình chỉ thi.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc đợt thi cao đẳng, có 55 thí sinh vi phạm kỷ luật bị xử lý.

Trong số này có 41 em bị đình chỉ thi, 9 em bị khiển trách và 5 thí sinh bị phạt cảnh cáo. Lỗi vi phạm của thí sinh chủ yếu vẫn là mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ngoài ra còn có một giám thị vi phạm kỷ luật bị xử lý.

Trước đó, trong hai đợt thi đại học có 256 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật; trong đó 34 thí sinh bị khiển trách, 22 thí sinh bị cảnh cáo và 200 thí sinh bị đình chỉ thi. Như vậy, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật trong cả ba đợt thi là 311 thí sinh và 10 cán bộ coi thi.

Sáng nay,16/7, các thí sinh đã kết thúc môn thi cuối cùng của đợt thi cao đẳng, cũng là môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.

Nếu hai buổi thi ngày hôm qua, 15/7, thí sinh làm bài khá tốt thì sáng nay, nhiều thí sinh nhăn nhó khi ra khỏi phòng thi vì không làm được bài.

So với hai đợt thi đại học, các thí sinh dự thi cao đẳng trong điều kiện thuận lợi hơn, thời tiết mát mẻ hơn và sau khi dự thi đại học, thí sinh cũng có kinh nghiệm hơn trong thi cử.

Theo thông tin từ các trường, tình hình thi diễn ra nghiêm túc, không xảy ra sự cố nào bất thường. Đề thi được đảm bảo bí mật, không có sai sót về nội dung. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý đúng quy chế./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục