318 ứng cử viên đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2017

Ngày 2/3, Viện Nobel thông báo, 318 ứng cử viên (215 cá nhân và 103 tổ chức) đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2017.
318 ứng cử viên đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2017 ảnh 1(Nguồn: nst.com.my)

Ngày 2/3, Viện Nobel thông báo, 318 ứng cử viên (215 cá nhân và 103 tổ chức) đã được đề cử giải Nobel ​Hòa bình năm 2017.

Trong 50 năm qua, danh sách ứng cử viên luôn được giữ bí mật, tuy nhiên những người đề cử - gồm các nghị sỹ và bộ trưởng, người từng đạt giải và giáo sư trường đại học - có quyền được tiết lộ danh tính cá nhân hay tổ chức mà họ đã đề cử.

Danh sách ứng cử viên được cho là có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Edward Snowden - người đã tiết lộ chương trình do thám điện tử của Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (NSA), blogger người Saudi Arabia đang ngồi tù Raif Badawi, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) và tổ chức White Helmet (Mũ Trắng) của Syria.

Kể từ khi giải Nobel lần đầu được trao vào năm 1901, số lượng đề cử năm nay chỉ đứng sau năm 2016 - với 376 ứng viên.

Ủy ban Nobel dự kiến sẽ công bố người đoạt giải Nobel hòa bình năm 2017 vào ngày 6/10.

Năm ngoái, giải thưởng đã được trao cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vì những nỗ lực của ông nhằm mang lại hòa bình cho đất nước mình sau nửa thế kỷ xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục