3.285 tỷ đồng cho dự án xây cầu và đường Bình Tiên

Dự án xây dựng cầu, đường Bình Tiên, TP.HCM, với tổng mức đầu tư khoảng 3.285 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10.
Dự án xây dựng cầu, đường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư khoảng 3.285 tỷ đồng, sẽ được dự kiến khởi công trong tháng 10 tới để chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Tuyến cầu, đường Bình Tiên có chiều dài khoảng 3.200m, rộng từ 30m đến 40m với 4 làn xe trên tuyến chính và các đường gom hai bên.

Điểm đầu cầu Bình Tiên kết nối với đường Phạm Văn Chí, quận 6; băng qua Đại lộ Đông-Tây, kênh Tàu Hủ, kênh Đôi (quận 8) và điểm cuối kết nối vào đường Nguyễn Văn Linh tại vị trí cách Quốc lộ 50 hiện hữu khoảng 600m về phía cầu Bà Lớn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khi hoàn thành, cầu và đường Bình Tiên sẽ góp phần giải quyết cấp bách vấn đề ùn tắc giao thông trên quốc lộ 50 và tuyến đường Nguyễn Tri Phương.

Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban Nhân dân quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) thuộc Bộ Xây dựng sớm hoàn tất hồ sơ nghiên cứu chỉnh trang đô thị toàn bộ khu vực phường 14 và một phần phường 15.

Thành phố đồng thời giao cho CC1 chịu trách nhiệm tạm ứng 50% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh; sử dụng 500 căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp thuộc dự án Khu dân cư Hạnh Phúc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án xây cầu, đường Bình Tiên.

Theo tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định CC1 làm nhà đầu tư đàm phán Hợp đồng thực hiện Dự án Xây dựng cầu, đường Bình Tiên theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao)./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục