35 người chết trong vụ nổ đường ống ở Trung Quốc

Đã có 35 người chết trong vụ nổ đường ống ở Trung Quốc

vụ nổ đường ống dẫn đầu ngày 22/11 tại thành phố duyên hải Thanh Đảo (Qingdao) của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người và làm 166 người bị thương.
Đã có 35 người chết trong vụ nổ đường ống ở Trung Quốc ảnh 1Nhiều xe ô tô bị hỏng sau vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Thanh Đảo. AFP-TTXVN

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vụ nổ đường ống dẫn đầu ngày 22/11 tại thành phố duyên hải Thanh Đảo (Qingdao) của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người và làm 166 người bị thương.

Đường ống dẫn dầu của công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec đã phát nổ vào lúc khoảng 10h30 khi các công nhân xử lý một điểm rò rỉ dầu. 

Chính quyền địa phương đã loại bỏ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. 

Theo kết quả điều tra sơ bộ, dầu bắt đầu rò rỉ từ 3h sáng cùng ngày ở điểm rò nói trên và đây có thể là nguyên nhân gây nổ. 

Vụ nổ khiến dầu loang rộng ra diện tích khoảng 1.000 mét vuông đường sá quanh khu vực phát nổ và khoảng 3.000 mét vuông trên biển. 

Chính quyền địa phương cho biết các chỉ số về môi trường cho thấy hàm lượng chất độc hại trong không khí vẫn ở dưới ngưỡng an toàn theo chuẩn quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục