38 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia vì đánh bắt cá trái phép

Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia đã bắt giữ 28 ngư dân Việt Nam trong độ tuổi từ 22 đến 55 vì đánh bắt cá trái phép lại vùng biển Miri, bang Sarawak, Malaysia.
38 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia vì đánh bắt cá trái phép ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Ngày 3/4, Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 28 ngư dân Việt Nam trong độ tuổi từ 22 đến 55 vì đánh bắt cá trái phép lại vùng biển Miri, bang Sarawak, Malaysia.

Theo Phó Giám đốc phụ trách chiến dịch của MMEA Miri ông Mohd Hambali Yaakup những người này bị bắt trên hai chiếc tàu địa phương có số hiệu đăng ký là One United 9 và One United 14, MMEA cũng đã tịch thu một tấn cá từ các tàu này.

“Kiểm tra hai chiếc tàu này chúng tôi phát hiện chúng được đăng ký là tàu của Malaysia nhưng lại được sử dụng để đánh bắt cá” ông nói trong một tuyên bố vào ngày 4-4.

Cũng theo ông Yaakup hai chiếc tàu đã được đưa tới trung tâm tạm giữ tàu Pulau Melayu vì có những dấu hiệu nghi ngờ đã vi phạm luật thủy sản 1952 và luật tàu thương mại 1952.

Đáng chú ý theo ông Yaakup ngư dân Trần Văn Phương, 55 tuổi đã tử vong vào lúc 13 giờ ngày 3-4 dù đã được đưa đến bệnh viện Miri cấp cứu, nguyên nhân của cái chết sẽ được thông báo sau khi tiến hành phẫu thuật tử thi.

Trong khi đó, tại Pasir-Puteh bang Kelantan, MMEA Kelanta cũng đã bắt giữ 10 ngư dân Việt Nam trên hai chiếc thuyền vì buôn lậu 350 kg hải sâm.

Phó giám đốc MMEA Kelantan ông Ismail Hamzah cho biết những ngư dân này trong độ tuổi từ 28 đến 66 bị bắt giữ tại vùng biển cách bãi biển Pantai Tok Bali ở Pasir Puteh 53 hải lý vào lúc 14 giờ 20 phút chiều 3/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục