3,8 triệu USD giúp phát triển kinh tế 49 xã khó khăn

49 xã khó khăn ở 4 tỉnh của Việt Nam sẽ được Chính phủ Na Uy tài trợ 3,8 triệu USD để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo.
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Tổ chức Plan Việt Nam tổ chức khởi động dự án "Tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo giai đoạn 2" do Chính phủ Na Uy tài trợ trị giá 3,8 triệu USD.

Vùng dự án bao gồm 49 xã thuộc 5 huyện: Định Hóa, Tân Sơn, Đoan Hùng, Quảng Ninh và Sơn Hà của 4 tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Bình và Quảng Ngãi.

Ông Glenn Gibney, Giám đốc quốc gia Plan tại Việt Nam cho biết, từ thành công của dự án trong giai đoạn 1 đã tạo động lực cho Plan Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động ra các huyện. Giai đoạn 2 dự án này được thiết kế để tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia ở cấp cơ sở và tiếp tục tập trung vào các đối tượng gồm: trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người nghèo.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc dự án cho biết mục tiêu lâu dài của dự án giúp nhóm thụ hưởng được cải thiện tiếp cận các dịch vụ công có chất lượng. Theo đó các hoạt động chính bao gồm: triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp xã có sự tham vấn, lập kế hoạch về nhu cầu và ưu tiên giải quyết của người dân tại từng thôn, bản; xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin đáng tin cậy cấp xã và huyện....

Dự án tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo giai đoạn 1 được thực hiện trong hai năm (2008-2010), đã huy động sự tham gia của hơn 32.000 người, trong đó có hơn 15.000 phụ nữ và gần 3.000 trẻ em trực tiếp tham gia vào khoảng 1.400 cuộc họp nhóm tham vấn và 684 cuộc họp thôn bản để cùng xây dựng 342 kế hoạch phát triển thôn bản và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của 27 xã ở 3 huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên và Quảng Trị.

Dự án khuyến khích chính quyền địa phương và người dân nâng cao năng lực và kỹ năng trong việc huy động sự tham gia của mọi thành phần vào công tác lập và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là cấp xã.

Tổng giá trị tài trợ của Chính phủ Na Uy cho hai giai đoạn của dự án này trị giá gần 6 triệu USD./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục