42 triệu USD xây bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh được xây dựng trên diện tích 50.000m2, cách trung tâm Phnom Penh khoảng 10km, kinh phí hơn 42 triệu USD.
Lễ động thổ xây dựng Bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy-Phnom Penh - một liên doanh giữa công ty cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn của Việt Nam và công ty Sokimex của Campuchia đã diễn ra sáng 15/5, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia)

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh được xây dựng trên diện tích 50.000m2, tại quận Meanchey, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh khoảng 10km, với kinh phí xây dựng hơn 42 triệu USD.

Theo thiết kế, bệnh viện gồm hai tòa nhà năm tầng. Tất cả trang thiết bị của bệnh viện sẽ được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, với tối thiểu 500 giường bệnh phục vụ công tác khám và điều trị bệnh.

Bệnh viện được dự kiến hoàn thành sau hai năm xây dựng và tạo việc làm cho khoảng hơn 300 người.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao việc xây dựng Bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy-Phnom Penh và coi đây là kết quả cụ thể của Hội nghị đầu tư giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia hồi tháng 12/2009, một bằng chứng mới sinh động về quan hệ láng giềng tốt đẹp và tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy-Phnom Penh được ra đời theo tinh thần hợp tác giữa chính quyền thành phố Phnom Penh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong dự án y tế này, coi đây là minh chứng cho sự hợp tác và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục ngày càng phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh bệnh viện này sẽ không chỉ giúp người dân Campuchia cải thiện sức khỏe, tiết kiệm tài chính và thời gian, mà còn tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc Campuchia nâng cao tay nghề và học hỏi chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục