421.000 người Trung Quốc mang tên Quốc Khánh

Theo thống kê của Trung Quốc, hơn 421.000 công dân quốc gia 1,3 tỷ dân này cùng có tên là Quốc Khánh - nghĩa là ngày thành lập nước.
Theo thống kê của Chính phủ Trung Quốc, hơn 421.000 công dân quốc gia 1,3 tỷ dân này cùng có tên là Quốc Khánh - nghĩa là ngày thành lập nước.

Chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh đã có 6.600 người tên Quốc Khánh, cho dù mang họ khác nhau như Lý Quốc Khánh hay Tôn Quốc Khánh.

Có tổng cộng 168 người mang tên Quốc Khánh chào đời ngày 1/10/1949, đúng ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Phần lớn những người tên Quốc Khánh ở Trung Quốc được sinh hạ trong những năm thuộc thập niên 1960, 1970 với trên 80.000 người mỗi thập niên.

Tuy nhiên, cái tên này về sau này ít thịnh hành hơn. Kể từ năm 2000 đến nay, chỉ có 29.782 trẻ em dưới 10 tuổi tên là Quốc Khánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục