43 cây bồ đề ở khu vực chùa Bái Đính bị chặt phá

Mấy ngày gần đây hàng loạt cây bồ đề ở khu vực núi chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình bị kẻ gian triệt hạ. 
Mấy ngày gần đây hàng loạt cây bồ đề ở khu vực núi chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình bị kẻ gian triệt hạ. 

Trưởng phòng hình sự công an tỉnh Ninh Bình cho biết, có 43 cây bồ đề loại nhỏ cao hơn đầu người đã bị chặt phá với dụng ý xấu chứ không vì mục đích kinh tế.

Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn cho hay, đang có nhiều giả thiết về nguyên nhân, có khả năng đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân, hoặc quá trình đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều điểm chưa thống nhất, dẫn tới đối tượng này bức xúc, quấy phá.

Dư luận cũng như các tăng ni, phật tử đang bất bình và yêu cầu cần trừng trị kẻ đã gây ra hậu quả trên.

Cây bồ đề là một trong những loại cây quý thường được trồng ở chùa chiền và cũng là biểu tượng linh thiêng của đạo Phật.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục