45 doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt

Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt 2015 tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh tạo kênh kết nối lao động Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc.
45 doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt ảnh 1Lễ khai mạc ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt 2015. (Ảnh: Mỹ Phương/Vietnam+)

Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt 2015, do Tổ chức Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc ngày 4/12.

Năm nay, Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt đã thu hút 45 doanh nghiệp tham gia; trong đó, có các công ty lớn như Hyosung, ITL, Lotte Mart, Fuji Xerox, CJ...

Đồng thời, các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng như điện tử, kỹ thuật, thương mại, dịch vụ, sản xuất... Theo đó, tham gia Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt 2015, người lao động Việt Nam được tạo điều kiện giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng Hàn Quốc, kiểm tra hồ sơ cá nhân tại chỗ, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho các ứng viên thành công...

Ông Park Noh Wan, Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lý do nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư là nguồn nhân lực Việt Nam cần cù và chất lượng tốt.

Tính đến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đang sử dụng hơn 700.000 lao động tại chỗ.

Theo ông Park Noh Wan, đội ngũ nhân sự chất lượng cao góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc ứng tuyển vào những công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo và năng lực cá nhân, hiện là nhu cầu chính đáng của hầu hết người lao động trẻ.

Vì vậy, việc tạo ra kênh kết nối người lao động Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu tuyển dụng là hoạt động rất quan trọng và sẽ được duy trì hang năm.

Đánh giá về thị trường lao động tại Việt Nam, ông Park Sang Hyup, Trưởng Văn phòng Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc (Kotra) tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự đoán nhu cầu tuyển dụng các tài năng trẻ ngày càng tăng cao do Việt Nam đang mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Vì vậy, Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn-Việt 2015 sẽ mang đến cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng Hàn Quốc và tham dự phỏng vấn tại chỗ với những nhà tuyển dụng Hàn Quốc.

Tính đến tháng 10 năm 2015, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có vốn đăng ký đầu tư cũng như số dự án đầu tư đứng đầu tại Việt Nam, với hơn 580 dự án mới, gần 260 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư; trong đó, tổng giá trị vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 6.221 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục