5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2016

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM sẽ là “đầu tàu” của cả nước trên mọi lĩnh vực.
5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2016 ảnh 1Lãnh đạo các thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2016. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 19/3, tại Hà Nội, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, những năm qua phong trào thi đua yêu nước trong cả nước nói chung, ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng đã có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của 5 thành phố cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016, với một số nội dung như phát huy kết quả đạt được năm 2015, đẩy mạnh phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả…

Năm 2015, tổng thu ngân sách của toàn Cụm đạt trên 510.000 tỷ đồng, bằng trên 58% thu ngân sách cả nước (trong đó thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ vượt kế hoạch thu lên đến trên 20% dự toán).

Xuất khẩu của 5 thành phố đạt trên 49 tỷ đồng, chiếm hơn 31% xuất khẩu cả nước. Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo; số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao hơn so năm trước. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thông thoáng hơn; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực.

Ủy ban Nhân dân các thành phố trong Cụm cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình kế hoạch hành động nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố với các chủ đề như: Thành phố Hà Nội với chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị năm,” thành phố Hải Phòng thực hiện “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng,” Thành phố Hồ Chí Minh tập trung “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, ra sức thi đua lập công xuất sắc."

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả nổi bật của phong trào thi đua của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương; biểu dương những đóng góp tích cực của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu 2 thành phố này cần phải giữ vững vai trò, vị trí dẫn đầu.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng kì vọng vào sự phát triển của Cụm trong năm 2016, mong muốn 5 thành phố sẽ là “đầu tàu” của cả nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 5 vấn đề mà Cụm thi đua cần chú trọng trong năm 2016 gồm cải thiện môi trường đầu tư, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, cải cách cách chấm điểm thi đua trong cụm.

Cụ thể, trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do. Vì vậy, công tác thi đua trong nước không chỉ dừng lại ở mục tiêu giảm nghèo mà còn cần thích ứng với giai đoạn mới là hội nhập cạnh tranh và khai thác thị trường quốc tế. Vì thế, 5 thành phố cần cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Trong đó, để tăng nhanh chỉ số cạnh tranh, Hà Nội (hiện xếp thứ 26/63) và Hải Phòng (hiện xếp thứ 34/63) cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị thành viên trong Cụm.

Các thành phố cần tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung cải cách hành chính theo theo hướng hiệu quả, nhanh chóng và chi phí thấp để đem lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, các thành phố cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý đô thị; đề xuất phương hướng đổi mới, cải cách chấm điểm thi đua để phản ánh linh hoạt và chân thực nhất về sự phát triển của các thành phố.

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015. Thành phố Cần Thơ cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất bầu Thành phố Hồ Chí Minh là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục