5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm

Trong tháng Năm và tuần đầu tiên của tháng Sáu, ở dòng sách thiếu nhi và sách dành cho tuổi mới lớn, những tác phẩm văn học, sách tranh tiếp tục thu hút sự chú ý độc giả.

Trong tháng Năm và tuần đầu tiên của tháng Sáu, ở dòng sách thiếu nhi và sách dành cho tuổi mới lớn, những tác phẩm văn học và những cuốn sách tranh tiếp tục thu hút sự chú ý độc giả.

Dưới đây là 5 đầu sách dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn bán chạy theo thống kê của một số đơn vị xuất bản, phát hành sách như Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn…

1. Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Luis Sepúlveda)

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp thuận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình; nhưng để yêu thương ai đó khác mình thì thực sự rất khó khăn. Con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay!”

Nhân vật mèo mun béo mập Zorba đã nói như vậy với con chim hải âu bé nhỏ được cả cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg chăm sóc và bảo vệ từ khi trứng nước.

5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm ảnh 1Ba di nguyện của hải âu mẹ mở đầu cho một câu chuyện tưởng như hoang đường - “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (Ảnh: Nhã Nam)

Ba di nguyện của hải âu mẹ với chú mèo Zorba (“Hãy hứa với tôi là anh sẽ không ăn trứng.” “Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời” và “Hãy hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay”) đã mở đầu cho một câu chuyện tưởng như hoang đường - “Chuyện con mèo dạy hải âu bay.”

Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành.

2. Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupéry)

Cuốn sách được viết trong thời gian tác giả sống lưu vong ở New York và được xuất bản lần đầu tiên tại đây vào năm 1943. Đến năm 1946, cuốn sách được xuất bản tại Pháp.

“Hoàng tử bé” được bình chọn là một trong những tác phẩm hay nhất ở Pháp trong thế kỷ XX . Tác phẩm đã được dịch ra hơn 250 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới (tính cả phương ngữ).

5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm ảnh 2“Hoàng tử bé” được bình chọn là một trong những tác phẩm hay nhất ở Pháp trong thế kỷ XX (Ảnh: Nhã Nam)

Bản dịch "Hoàng tử bé" năm 2013 của Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam là bản dịch đầu tiên chính thức được chuyển nhượng bản quyền tại Việt Nam.

3. Một ngày của bố (Thụ Nho-Thái Mỹ Phương)

“Ngày nảy ngày nay, có một ông bố như bao ông bố khác...” Hai tác giả Thụ Nho và Thái Mỹ Phương đã kể lại một câu chuyện “cổ tích thời hiện đại” trong cuốn sách tranh “Một ngày của bố.”

Đó là câu chuyện về cuộc sống đời thường của một ông bố sống ở đô thị. Điều đặc biệt là, một ngày của ông bố ấy chỉ thực sự bắt đầu vào cuối giờ chiều, khi ông bố rời công sở và vội vã đi đón cậu con trai đang đợi ở cổng trường.

Những tâm tư, nỗi lo toan, bực dọc của người cha bộc lộ rõ trên hành trình ấy - khi phải đối mặt với chuyện tắc đường và than thở: “Nhà có không về nổi/ Thời này là thời gì?”

Bên cạnh những cảnh sinh hoạt gia đình, cuốn sách tranh “Một ngày của bố” còn đề cập tới nhiều câu chuyện thời sự như văn hóa giao thông, môi trường công sở, chuyện báo lá cải…

Tất cả được thể hiện qua những câu thơ, vần vè nhí nhảnh của tác giả Thụ Nho và những bức tranh minh họa ngộ nghĩnh của họa sỹ trẻ Thái Mỹ Phương.

5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm ảnh 3Bức tranh minh họa của họa sỹ Thái Mỹ Phương (Ảnh: NVCC)

"Câu chuyện với những chi tiết giản dị nhưng vẫn giàu suy tưởng và hàm chứa nụ cười hài hước," nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội chia sẻ.

“Một ngày của bố” do Nhà xuất bản Phụ nữ và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành.

4. Út Quyên và tôi (Nguyễn Nhật Ánh)

"Út Quyên và tôi" là một tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đó là 12 câu chuyện với những niềm vui, những kỷ niệm thân thương và những bài học giản dị mà sâu sắc về tuổi học trò.

5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm ảnh 4Một phần bìa cuốn sách (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ)

Tập truyện do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.

5. Bồ câu chung mái vòm (Dương Thụy)

Nữ nhà văn Dương Thụy chia sẻ: “Những truyện ngắn trong tập sách này được tôi viết sau khi đi du học về với nhiều kỷ niệm thân thương. Tôi vẫn thường mơ thấy những chú bồ câu đáng yêu dưới mái vòm nhà thờ yên ả. Tôi nhớ hoài những buổi chiều lang thang ở Rennes trong làn gió thu lãng mạn… Bạn cũng có thể bắt gặp những chuyến chu du của tôi đến những miền đất lạ trong ‘Con gà nói tiếng Đức,’ ‘Bất chợt ở La Mã’…”

Cứ như vậy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, Dương Thụy đưa người đọc tới với những hồi ức về những ngày tươi đẹp ở châu Âu; đan lồng trong đó là câu chuyện về một hành trình hướng đến tương lai của những người trẻ.

5 tựa sách cho thiếu nhi bán chạy trong tháng Năm ảnh 5(Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ)

Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục